Hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Sáng 20-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị phía đầu cầu Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2013, các cơ quan, đơn vị trong Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, bám sát chương trình công tác và đã tạo được bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ và các đơn vị trong ngành đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ theo tinh thần thu gọn lại và không làm tăng thêm bộ máy tổ chức.

Công tác CCHC ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có chuyển biến trên các lĩnh vực thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính…

Năm 2013, ngành Nội vụ Hà Tĩnh cũng đã tạo được những bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác quản lý công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Về công tác CCHC, cùng với việc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, Sở đã tập trung kiểm ra đột xuất thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số nội dung liên quan đến CCHC tại các sở, ngành, địa phương và sau kiểm tra đã có phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh…

Với những kết quả đã đạt được, ngành Nội vụ Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì phía đầu cầu Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì phía đầu cầu Hà Tĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều tham luận về công tác nội vụ của các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những mô hình hay về công tác tổ chức cán bộ, CCHC, việc thực hiện cơ chế một cửa...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị cán bộ công nhân viên toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo; cố gắng để mỗi cán bộ thực sự là công bộc của dân.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chú trọng xây dựng đề án, dự án mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao; nghiên cứu, xây dựng có chất lượng các văn bản Thủ tướng chính phủ giao; quán triệt, tham mưu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ hành chính Nhà nước giai đoạn tiếp theo; triển khai cơ chế một cửa cấp huyện; từng bước phân định rõ chính quyền tổ chức đô thị và nông thôn; thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ biên chế, thực hiện tinh giảm biên chế...

Phát biểu phía đầu cầu Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm; các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tinh giảm bộ máy biên chế Nhà nước, không tuyển dụng mới; phân loại CBCCVC theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, trên cơ sở đó tiến hành cắt giảm biên chế, chấm dứt hợp đồng để chọn lựa đội ngũ nhân lực có chất lượng, đồng thời, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nghiêm túc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast