Huy động nguồn lực, sớm đưa TP. Hà Tĩnh đạt đô thị loại II

(Baohatinh.vn) - Ngày 14/5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành tiếp xúc với cử tri phường Nguyễn Du và xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh).

huy dong nguon luc som dua tp ha tinh dat do thi loai ii

Trình bày chương trình hành động của mình, Đại đức Thích Quảng Nguyên nhấn mạnh, nếu trở thành đại biểu HĐND, bản thân sẽ phụng sự đạo pháp, vận động các tăng ni phật tử gương mẫu trong nếp sống văn minh; hướng nhân dân sống theo Hiến pháp và pháp luật.

huy dong nguon luc som dua tp ha tinh dat do thi loai ii

Ứng cử viên HĐND Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Thành ủy bày tỏ quyết tâm tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; xây dựng cơ chế, chính sách cho thành phố, đầu tư phát triển các lĩnh vực sự nghiệp; gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri, đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực tham nhũng.

huy dong nguon luc som dua tp ha tinh dat do thi loai ii

Ứng cử viên Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh khẳng định, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và giảng dạy…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào chương trình hành động, tiêu chuẩn và chất lượng các ứng cử viên.

Cử tri cũng phản ánh một số vấn đề còn tồn tại cần giải quyết như: việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; điều chỉnh chính sách cho người có công với cách mạng phù hợp hơn; tình trạng lấn chiếm vỉa hè chưa được giải quyết dứt điểm; hệ thống thoát nước trong thành phố còn kém; công tác điều chỉnh quy hoạch, quản lý chất thải chưa tốt…

huy dong nguon luc som dua tp ha tinh dat do thi loai ii

Ông Trần Y Nhuận: Cử tri tin tưởng vào chương trình hành động của các đại biểu. Mong các đại biểu sẽ dùng hết tâm trí và sức lực để phụng sự nhân dân

huy dong nguon luc som dua tp ha tinh dat do thi loai ii

Cử tri xã Thạch Hạ cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với vấn đề môi trường

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thạch Hạ cho rằng, với chức trách của mình, các ứng viên cần có tiếng nói, hành động góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với vấn đề môi trường; khuyến khích đào tạo nghề cho con em địa phương…

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI khẳng định, với tư cách là người đứng đầu cấp ủy, HĐND tỉnh, bản thân sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thể hiện rõ vị trí của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tập trung xây dựng HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đảm bảo vì nhân dân, lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân; thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe, giải quyết các kiến nghị hợp pháp của nhân dân; phát huy vai trò của HĐND để ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa TP. Hà Tĩnh sớm đạt đô thị loại II; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, sâu sát cơ sở.

huy dong nguon luc som dua tp ha tinh dat do thi loai ii

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri Thạch Hạ

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn, tiếp thu những ý kiến của cử tri; chia sẻ, giải trình với cử tri về các khó khăn trong công tác quy hoạch, vấn đề môi trường, chính sách cho người có công với cách mạng…

Bí thư Tỉnh ủy tin rằng, niềm tin của các cử tri sẽ là động lực cho các ứng cử viên; hy vọng cử tri sẽ chọn ra những đại biểu xứng đáng, đáp ứng với niềm mong mỏi và kỳ vọng của toàn thể nhân dân.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast