Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được triển khai dân chủ, hiệu quả

Sáng 22-4, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND quý I/2013 và triển khai kế hoạch lấy ý kiến hộ dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Quý I/2013, hoạt động của HĐND các cấp đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, chất lượng kỳ họp và việc xử lý những vấn đề phát sinh giữa 2 ký họp không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát và các mặt công tác khác cũng đã được HĐND các cấp tập trung đẩy mạnh. Đặc biệt, Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đạt kết quả và đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Ban chỉ đạo các cấp phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Ban chỉ đạo các cấp phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, việc tổ chức lấy ý kiến đã được triển khai sâu rộng, dân chủ, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Toàn tỉnh có hơn 150.000 lượt cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và hơn 57.000 ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Hầu hết các ý kiến đầu tâm huyết và mang tính xây dựng, có chất lượng tốt.

Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp, phân phối tài liệu để Ban chỉ đạo cấp huyện chuyển cho các hộ dân và tập hợp ý kiến qua phiếu xin ý kiến hộ dân. Tổng hợp ý kiến các hộ dân sẽ được Ban chỉ đạo cấp huyện gửi về Tổ giúp việc (Sở Tư pháp) trước ngày 25-5; Tổ giúp việc tổng hợp ý kiến đóng góp hộ dân toàn tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 30-5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến về kế hoạch triển khai để việc lấy ý kiến hộ dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã đánh giá cáo kết quả công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của Ban chỉ đạo các cấp trong thời gian qua, đồng thời nêu lên các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Ban chỉ đạo các cấp phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh. Đặc biệt, phải tập trung về cơ sở, nâng cao vai trò tổng hợp của thôn xóm, khối phố; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, chuyển tải văn bản, tài liệu đến từng hộ dân. Về thời gian tổ chức lấy ý kiến hộ dân, Cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đảm bảo tiến độ hoàn thành tổng hợp ý kiến trước ngày 30-5. Lưu ý Thường trực HĐND các cấp chuẩn bị tốt cho việc tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh, tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ cơ sở và thực hiện tốt hoạt động giám sát.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast