Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh nằm trong nhóm nguy cơ cao về dịch Covid-19, phải kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm một tuần. Song chiều 19/4, hàng chục người dân vẫn kéo nhau lên hồ Thiên Tượng trên núi Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đi bộ và hóng gió, hoặc tụ tập trò chuyện.

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Hà Tĩnh vừa trải qua ngày nắng nóng đầu tiên hôm 19/4 thì ngay chiều cùng ngày, hàng chục người dân thị xã Hồng Lĩnh đã “quên” việc phải chấp hành lệnh cách ly xã hội, rủ nhau đi bộ, đạp xe lên hồ Thiên Tượng trên núi Hồng Lĩnh hóng gió, “giải nhiệt”.

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Từ 16h30, người dân đi bộ hoặc đạp xe theo tốp, mỗi tốp khoảng 3-5 người, dọc theo con đường Suối Tiên dẫn lên hồ Thiên Tượng, thuộc khu vực núi Hồng Lĩnh.

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Một số trẻ em đi cùng bố mẹ, song không đeo khẩu trang

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Lên đến hồ Thiên Tượng, họ đứng theo từng nhóm trò chuyện

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Một số tốp thì đi bộ xung quanh con đường bê tông bên bờ hồ

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Nhiều thanh niên không đeo khẩu trang vẫn thản nhiên đi bộ.

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Một số cô gái rủ nhau ra cây cầu giữa hồ để hóng mát

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Nhiều đôi nam nữ thản nhiên trò chuyện không đeo khẩu trang.

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

...thậm chí còn tranh thủ chụp hình

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Thanh niên vô tư ngồi chơi điện thoại mà “quên” đeo khẩu trang.

Kéo nhau lên núi Hồng Lĩnh “giải nhiệt” bất chấp lệnh cách ly xã hội

Lệnh cách ly xã hội sẽ vẫn có hiệu lực tại Hà Tĩnh đến hết ngày 22/4, việc người dân thiếu chủ quan, tụ tập đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast