Kết hợp tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/9, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị báo cáo viên tháng 9/2015. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyên Văn Huyên.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tóm tắt kết quả của đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; công tác nội chính trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới; thông tin về công tác tuyển sinh năm 2015 của Trường Đại học Hà Tĩnh; thông tin về kết quả đàm phán song phương giữa Việt Nam với các đối tác EU, đối tác của Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Kết hợp tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới ảnh 1

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị tại các đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở xác định xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt (đối với đảng bộ khu vực nông thôn); xây dựng đô thị văn minh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt (đối với đảng bộ khu vực đô thị). Nhân sự đại hội được bầu cơ bản đúng định hướng, đạt các tỉ lệ theo quy định. Trong số 20 đảng bộ cấp trên cơ sở, có 14 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Trong thời gian tổ chức đại hội, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Kết hợp tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới ảnh 2

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã phát huy cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn thảo luận và đóng góp ý kiến tham gia vào các văn kiện của cấp trên.

Về công tác tuyển sinh năm 2015, GS.TS Nguyễn Văn Đính - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 là 2.100 sinh viên, gồm 3 mã ngành cao đẳng và 20 mã ngành đại học (bao gồm các mã ngành đào tạo liên kết).

Kết hợp tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới ảnh 3

GS.TS Nguyễn Văn Đính - Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh: Chúng ta nói là đào tạo theo nhu cầu xã hội, nhưng thực tế một số mã ngành có nhu cầu cao về lao động như du lịch khách sạn, do tâm lí, nên rất ít người theo học.

Hiện tại trường đã tuyển sinh đạt 82,5% chỉ tiêu. Năm nay, đối tượng tham gia tuyển sinh được mở rộng, trong đó có nhiều học sinh ở các tỉnh phía nam. Những năm qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ngày càng có nhiều giảng viên được đào tạo trình độ tiến sĩ, đặc biệt, nhiều giảng viên trẻ được cử đi đào tạo ở nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh lưu ý 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Kết hợp tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới ảnh 4

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý: Cần phải kết hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền bằng việc sử dụng linh hoạt các hình thức, đa dạng các phương pháp. Yêu cầu các địa phương chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII qua hệ thống pano, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu, các chương trình văn nghệ chào mừng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế rộng khắp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung tuyên truyền trước mắt như: thu ngân sách, phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast