Khẩn trương làm rõ hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, nước tại công trình đập dâng Vũ Quang và hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) có hiện tượng chuyển màu bất thường sang nâu đục. Trước hiện tượng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, theo dõi, lấy mẫu phân tích để làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý.

Nước chuyển màu bất thường

Khẩn trương làm rõ hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi

Nước sau cống xả đập chính Ngàn Trươi có màu nâu đỏ.

Vào các ngày 13 và 14/5/2019, trên địa bàn huyện Vũ Quang có mưa lớn; đến ngày 16/5/2019, nước tại đập dâng Vũ Quang (nằm ngay sau đập chính Ngàn Trươi) chuyển màu nâu đục bất thường, chứa nhiều váng. Hiện tượng nước chuyển màu nâu đục kéo dài suốt hệ thống kênh dẫn công trình thủy lợi Ngàn Trươi (dài hơn 16 km). Đến thời điểm này (31/7), hiện tượng trên vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang khiến chính quyền và người dân địa phương vô cùng lo lắng (ngoài phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp, công trình còn cấp nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân thị trấn Vũ Quang). Trước sự việc trên, Nhà máy nước Vũ Quang đã tăng cường xử lý hóa chất để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

Khẩn trương làm rõ hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi

Tại đập dâng Vũ Quang, nước cũng chuyển màu đỏ bất thường.

Qua xác định trên bản đồ địa hình cho thấy: Nước đập dâng đến từ hai nguồn chính là hồ Ngàn Trươi (công trình đầu mối) của dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và Khe Trươi bắt nguồn từ xã Hương Điền, Sơn Thọ (Vũ Quang) đổ vào hòa chung tại vị trí tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang.

Theo báo cáo của Sở TN&MT về hiện tượng chuyển màu tại đập dâng Ngàn Trươi thì chất lượng nước hồ Ngàn Trươi và đập dâng đang có diễn biến phức tạp (các lần lấy mẫu, kiểm tra khác nhau cho kết quả khác nhau), cả ở tầng mặt và tầng đáy. Qua lấy 5 mẫu nước tại 5 vị trí, số liệu quan trắc 1 vài thông số có vượt, đặc biệt là thông số sắt hơi cao. Việc xác định nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước đập dâng thời gian qua rất khó khăn, khu vực đập dâng có nhiều nguồn thải đổ vào.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp xử lý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, trước hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, theo dõi, lấy mẫu phân tích để làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý.

Khẩn trương làm rõ hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chuyên môn khẩn trương tìm ra nguyên nhân nước chuyển màu bất thường và có giải pháp xử lý khoa học, đảm bảo yếu tố môi trường.

“Để làm rõ tác nhân gây ra hiện tượng nêu trên, đảm bảo thật sự công tâm, khách quan, trung thực, khoa học, chính xác và có phương án xử lý kịp thời, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành (do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ phó) kiểm tra, đánh giá tổng thể, toàn diện, tìm ra nguyên nhân, các nhân tố gây ra hiện tượng ô nhiễm nguồn nước nêu trên.

Việc tổ chức lấy mẫu, vị trí lấy mẫu phải được thảo luận thống nhất, chia mẫu, lưu giữ mẫu và có quyền thuê các cơ quan kiểm định, đánh giá lại các mẫu đó (cơ quan đủ tư cách pháp nhân, tốt nhất là cơ quan đứng đầu về chuyên ngành lĩnh vực này)” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Khẩn trương làm rõ hiện tượng nước chuyển màu bất thường tại công trình thủy lợi Ngàn Trươi

Cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước tại vị trí sau cửa xả đập dâng Vũ Quang (ngày 25/7).

Cùng với tiến hành lấy mẫu ở nhiều vị trí, sáng 30/7/2019, các đơn vị liên quan đã tiến hành xả kiệt nước lòng dẫn Ngàn Trươi (đoạn từ sau đập chính hồ Ngàn Trươi đến đập dâng Vũ Quang) và mời các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá. Sáng nay, (31/7), sau khi thu thập đủ các dữ liệu cần thiết, hệ thống cống xả đập dâng đã được đóng.

Trước đó (ngày 28/7), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã trực tiếp thị sát hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan. Quan điểm chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn liên quan là phải tập trung cao độ, khẩn trương tìm ra nguyên nhân nước chuyển màu bất thường và có giải pháp xử lý khoa học, đảm bảo yếu tố môi trường, xử lý nguồn nước theo quy chuẩn, đáp ứng mục đích sử dụng.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast