Kì Anh: Kỷ niệm 175 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

Huyện Kì Anh vừa tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 175 năm thành lập huyện (26/12/1831 – 26/12/2011) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

Tới dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Kim Cự; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại biểu lão thành cách mạng, Anh hùng LLVTND và đại biểu các tầng lớp nhân dân, LLVT huyện Kỳ Anh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kì Anh

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kì Anh

Vào năm 1831 - vua Minh mệnh thứ 17 đời nhà Nguyễn, thực hiện cải cách hành chính quy mô toàn quốc, chia cả nước thành 30 tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tách 2 phủ Hà Hoa và Đức Thọ của trấn Nghệ An. Năm Bính thân 1836, vua Minh Mệnh ra chiếu dụ chia huyện Kì Hoa thành hai huyện là Hoa Xuyên và Kì Hoa , đến năm 1841 đổi tên thành Cẩm Xuyên và Kì Anh. Từ đó đến nay, huyện Kì Anh được ổn định về địa giới và tên gọi.

Trải qua 175 năm xây dựng và phát triển, từ một huyện nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng thấp kém, đến nay, kinh tế của Kì Anh đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tại lễ mít tinh kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Kim CựPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển khá nhanh và toàn diện của Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh. Đặc biệt, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân Kỳ Anh đã làm tốt công tác GPMB, TĐC tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án lớn tại KKT Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cho rằng: là địa phương có KKT Vũng Áng là điều kiện hết sức thuận lợi để Kỳ Anh tái cấu trúc cơ cấu nền kinh tế và phát triển toàn diện. Nơi đây sẽ trở thành khu hậu cần cung cấp lương thực, thực phẩm và các loại hình DVTM cho KKT. Vì vậy, Kỳ Anh cần tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn, lao động vùng TĐC; xây dựng các chuyên đề về phát triển chăn nuôi, trồng cây rau màu, TMDV.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: “Để sớm đưa Kỳ Anh trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, phát triển theo hướng CNH-HĐH đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Kỳ Anh cần tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đẩy nhanh phát triển KTXH đảm bảo an toàn, bền vững”.

Với nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trên các lĩnh vực KT- VH- XH, Kì Anh vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời là động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kì Anh phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng đời sống KT - XH giai đoạn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast