Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Sáng nay (24/2), Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2011. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị đầu cầu Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đình Sơn và Nguyễn Nhật.

Thời gian qua, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát gia tăng; trong nước, thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống, một số mặt hàng là đầu vào quan trọng của sản xuất như điện, xăng dầu vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo cơ chế thị trường buộc phải điều chỉnh tăng. Mặt khác, chúng ta phải nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khoá để ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế. Tình hình đó làm giá cả tăng cao, tăng nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta. Vì vậy, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay.

Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UB các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; thúc đẩy SXKD, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Tại Hội nghị, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành và một số tỉnh đã phân tích đánh giá tình hình nền kinh tế nước ta trong thời gian qua và đi đến đồng tình cao với Nghị quyết của Chính phủ; đặc biệt các đại biểu nhất trí, đồng tình với việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất lợi do thiên tai, thời tiết không nhỏ là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, nước ta có những thuận lợi cơ bản, kinh tế đang phục hồi và tăng trưởng, xuất khẩu tăng, nhập siêu giảm, có tiềm lực tài chính, CT-XH ổn định.

Với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cùng quyết tâm các ngành, cộng đồng DN, nhân dân, tin rằng mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nhất định sẽ thành công”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast