Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 24/4, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2011). Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các bậc lão thành cách mạng và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện Cẩm Xuyên tới dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn lễ kỷ niệm do Bí Thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Huyên trình bày khẳng định: đồng chí Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, người đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, viết báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm của đồng chí là di sản có giá trị lớn của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí Hà Huy Tập là vị lãnh tụ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sỹ Cộng sản kiên cường đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, người con ưu tú của quê hương Cẩm Xuyên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết... Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. Tất cả chúng ta phải noi theo cái gương anh dũng, gương chí công vô tư, mới xứng đáng là người cách mạng”.

Ngày 23/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã đến dâng hương tại khu mộ của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ngày 23/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã đến dâng hương tại khu mộ của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Trong sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí Hà Huy Tập đã có những cống hiến xuất sắc, cùng với BCH TƯ Đảng xây dựng và phát triển đường lối; lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng và phong trào cách mạng, đặc biệt đã phát động và lãnh đạo cao trào cách mạng Dân chủ Đông Dương 1936 – 1939 rộng khắp trong toàn quốc, là cuộc tổng diễn tập quan trọng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Kỷ niệm 105 ngày sinh của đồng chí Hà Huy Tập là dịp để Đảng ta, nhân dân ta bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn, tấm gương chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương.

Noi theo tấm gương sáng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các thế hệ cha ông đi trước, trong chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Với ý chí tự lực, tự cường, với tiềm năng sẵn có, cùng những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói chung, Cẩm Xuyên nói riêng nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương phát triển bền vững, từng bước biến khát vọng và niềm tin của đồng chí Hà Huy Tập trở thành hiện thực.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast