Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/3), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại các huyện Thạch Hà, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kiểm tra điểm tạm trú tập trung tại Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà.

Đến thời điểm hiện tại, Thạch Hà có 9 điểm tạm trú tập trung được thiết lập tại các xã, thị trấn. Sau 4 ngày (từ 21/3), địa phương đã tiếp nhận gần 600 con em địa phương từ nước ngoài về cách ly y tế theo quy định.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y động viên, thăm hỏi đội ngũ nhân viên phục vụ tại điểm tạm trú Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà

Huyện Thạch Hà cũng đã chủ động công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại các xã với 3 lực lượng chính (công an, quân sự, y tế); phát tờ rơi về công tác phòng chống dịch...; công khai đường dây nóng tại 22 xã, thị trấn để người dân biết, thông báo kịp thời các thông tin liên quan.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Nội quy khu vực cách ly Trường Mầm non thị trấn Thạch Hà

Đặc biệt, Thạch Hà xác định, trường mầm non là ưu tiên số 1 để làm cơ sở vật chất cho các điểm tạm trú tập trung; tiếp đến là các trường tiểu học, THCS và 9 trụ sở cũ sau khi sáp nhập.

Hiện tại, Thạch Hà đang tiếp tục nỗ lực đàm phán với các khách sạn trên địa bàn trưng dụng cơ sở vật chất hiện có nhằm nâng cao hiệu quả công tác cách ly.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ phục vụ tại Trường Mầm non xã Thạch Long

Sau khi kiểm tra tại 2 điểm tạm trú tập trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc” bằng việc triển khai các biện pháp cụ thể, kịp thời của cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Giáo viên Trường Mầm non xã Thạch Long tự nguyện tham gia phục vụ tại các điểm tạm trú tập trung

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý, Thạch Hà tuyệt đối không được chủ quan, thường xuyên nâng cao tinh thần chống dịch; huy động tối đa các lực lượng; bố trí hợp lý công tác nhân sự để đảm bảo cho kỳ đại hội Đảng các cấp diễn ra trọn vẹn, thành công...

* Ngày 25/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh có buổi làm việc, kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Hương Sơn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn, đến ngày 25/3 trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với vi rút Covid-19. Có 22 công dân phải lấy mẫu xét nghiệm, hiện 7 trường hợp âm tính; 15 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm, trong đó 7 trường hợp F1, liên quan đến bệnh nhân 122, 8 trường hợp F2.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Trưởng phòng Y tế huyện Hương Sơn - Phan Quốc Ảnh báo cáo công tác phòng chống dịch

Nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của tỉnh, quy định của Bộ Y tế, đến sáng 22/3, huyện Hương Sơn đã hoàn thành các điều kiện đảm bảo cách ly tại các xã, thị trấn.

Đến nay, tại khu cách ly tập trung Cổng B, xã Sơn Tây đã tiếp nhận 383 người; khu cách ly Kim Hoa có 15 người và tại các xã, thị trấn có 50 người. Hiện tất cả công dân được cách ly sức khỏe bình thường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Thượng tá Phạm Quốc Đạt – Chỉ huy trưởng Ban Chi huy Quân sự huyện Hương Sơn: Đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đến làm công tác vệ sinh, lắp đặt giường, khu vực hậu cần… phục vụ cho người cách ly theo quy định.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Hương Sơn đã đóng góp tiền, trang thiết bị phục vụ, hỗ trợ tại các điểm cách ly với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Bình quân mỗi ngày Huyện đoàn Hương Sơn huy động từ 15 -20 đoàn viên tình nguyện lên khu cách ly

Phát biểu trong chuyến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Hương Sơn trong việc chung tay phòng chống dịch.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Dự báo thời gian tới, người về từ các địa phương trong và ngoài nước khá lớn, nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đặc biệt nắm chắc người đi từ vùng dịch về địa phương, người tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ để hướng dẫn cách ly.

Cần có kịch bản ứng phó linh hoạt trong mọi tình huống; nắm chắc diễn biến dịch bệnh, dịch tễ để xây dựng phương án phù hợp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh, cách phòng tránh; hạn chế tối đa hội họp, tổ chức đám cưới, tiệc liên hoan, tụ tập đông người.

* Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền kiểm tra các khu vực cách ly cho công dân từ nước ngoài về trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hiện có 2.598 người đang học tập và sinh sống ở nước ngoài, trong đó Lào và Thái Lan có hơn 300 người.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo thị xã kiểm tra khu vực cách ly ở Trường Cao đẳng công thương Thái Nguyên

Hiện nay, các công dân đã trở về địa phương và thực hiện đúng thủ tục khai báo y tế, trong đó có 54 người cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng công thương Thái Nguyên (đóng ở phường Nam Hồng), 12 người có triệu chứng nghi ngờ đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh.

Đến thời điểm này, trên toàn địa bàn đã chuẩn bị 4 khu vực cách ly của thị xã và 6 khu vực cách ly ở các phường, xã

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh của thị xã Hồng Lĩnh, nhất là trong chuẩn bị khu vực cách ly, phương tiện, trang thiết bị y tế, bố trí các khoa, phòng trực ban, phân luồng bệnh nhân.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19

...và kiểm tra cơ sở vật chất khu cách ly ở xã Thuận Lộc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền yêu cầu thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền; bố trí lực lượng phục vụ giám sát ở khu vực cách ly đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa thị xã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và các trang thiết bị, máy móc cần thiết; các ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị tốt phương án theo phương châm 4 tại chỗ, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, huy động lực lượng tham gia hậu cần tại chỗ, ưu tiên nguồn lực cho phòng chống dịch, nhất là nguồn xã hội hóa.

Tăng cường công tác kiểm soát người nước ngoài cư trú trên địa bàn; rà soát, quản lý và theo dõi người Việt Nam từ nước ngoài trở về trong thời gian dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast