Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tới hỏi thăm sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà cho 44 Mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống và 9 Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Chiều 11/10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tới thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các đồng chí trong đoàn tới thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ả ở phường Thạch Quý.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, giới thiệu với mẹ Nguyễn Thị Ả về những đổi thay của quê hương sau chặng đường 5 năm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Hà Tĩnh đã đến động viên, thăm hỏi mẹ VNAH Trần Thị Đào, hiện đang sống cùng con cháu tại phường Thạch Quý.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Đoàn cũng đã tới tặng quà, động viên Mẹ VNAH Trần Thị Từ (96 tuổi), ở phường Nam Hà.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn tới thăm hỏi Mẹ VNAH Đậu Thị Phố. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho mẹ Phố.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Đoàn cũng đã tới thăm Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám...

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng quà, thăm hỏi động viên sức khỏe của nữ Anh hùng LLVT Nhân dân.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ và những đóng góp to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp giải phóng, thống nhất và xây dựng đất nước.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi tới những phần quà, chúc các mẹ sống vui, sống khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống, tích cực học tập, lao động góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH và Anh hùng LLVT ở TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Tại TP Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã tới thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Lý (91 tuổi) ở phường Thạch Linh...

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

...và Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến Trần Hữu Đoái ở xã Thạch Bình.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Tại huyện Cẩm Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (98 tuổi), ở xã Cẩm Bình...

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Minh (84 tuổi) ở xã Cẩm Thành...

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

...và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thắm (93 tuổi), ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Thăm và tặng quà các Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, các Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT Nhân dân tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Tại các địa bàn thành phố Hà Tĩnh và Thạch Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng đã đi tặng quà các Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong kháng chiến. Cùng đi có và lãnh đạo các địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ VNAH Trần Thị Diệu, 98 tuổi ở thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc (Thạch Hà). Ân cần hỏi thăm, chúc sức khỏe mẹ Trần Thị Diệu, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các mẹ và thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương, sự hi sinh thầm lặng, cao cả của các mẹ vì độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Thăm hỏi mẹ Trần Thị Huyến ở xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y mong muốn các mẹ sẽ tiếp tục theo dõi từng bước phát triển của Hà Tĩnh. Đồng thời, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng ngày một lớn mạnh, phát triển.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến gồm các ông: Nguyễn Viết Hồng ở xã Thạch Trung; Uông Xuân Lý ở tổ dân phố 2, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vui mừng khi các bác vẫn giữ sức khỏe tốt và luôn dõi theo sự phát triển của tỉnh nhà. Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn ghi nhớ công lao của các bác dành cho quê hương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT Nhân dân

Chúc sức khỏe đồng chí Uông Xuân Lý - Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh hứa sẽ cùng các thế hệ lãnh đạo hôm nay nguyện đem hết tâm sức xây dựng Hà Tĩnh ngày một giàu mạnh, phát triển. Đồng thời, mong muốn các bác sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, truyền đạt kinh nghiệm cho Đảng bộ, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan:

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast