Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh

Kỷ niệm 83 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2013), chiều nay (11/9), đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh ở Ngã ba Nghèn (Can Lộc).

Cách đây 83 năm (12/9/1930) cùng với phong trào nông dân cả nước, tại Ngã ba Nghèn, hàng nghìn nông dân yêu nước huyện Can Lộc đã vùng dậy đấu tranh chống lại thực dân Pháp, mở đầu cho phong trào đòi giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngay sau đó, nhiều chính quyền Xô viết được dựng lên.

Theo số liệu còn lưu giữ, đến đầu 1931, toàn tỉnh ta đã có 170 làng Xô viết. Vào thời điểm đó, đây là chính quyền công nông đầu tiên trong lịch sử không chỉ ở Việt Nam mà đối với các nước thuộc địa trên thế giới.

Tuy bị kẻ thù đàn áp đẫm máu nhưng cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh mãi mãi là trang sử hào hùng, vẻ vang nhất của quê hương; báo hiệu cho những thắng lợi tiếp theo trong tiến trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại tượng đài ngã ba Nghèn lịch sử, lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện hứa sẽ luôn phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần quật khởi của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh; tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast