Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại địa chỉ đỏ, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, sáng 17/1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Văn Miếu Hà Tĩnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; lãnh đạo một số sở, ngành.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn đến dâng hương tại Văn Miếu Hà Tĩnh. Trước anh linh các bậc hiền tài, đoàn nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa lịch sử của vùng đất, con người Hà Tĩnh để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Đoàn tặng quà chúc tết Ban quản lý Văn Miếu Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh).

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dâng hoa tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng đoàn bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội; cầu mong anh linh các anh hùng, liệt sỹ siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an...

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng nén hương thơm lên từng mộ phần.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Dịp này, đoàn cũng tặng quà, chúc tết người quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương trước Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; đồng thời nguyện hứa sẽ chung sức, đồng lòng cùng toàn tỉnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu không ngừng xây dựng quê hương tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng quà chúc tết Ban quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Đoàn lãnh đạo tỉnh cũng đến tỉnh Quảng Bình, kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh kiệt xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng quà, chúc tết Ban quản lý Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast