Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày (20/7), đoàn đại biểu thành phố Hà Tĩnh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đi thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị), Thành cổ Quảng Trị và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10 ngàn liệt sĩ trong cả nước, phần lớn trong số đó là các anh hùng liệt sỹ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Đoàn dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9 (Quảng Trị), nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng, liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở nước bạn Lào.

Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Đoàn dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

... và dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình).

Đoàn đại biểu các địa phương Hà Tĩnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Cùng ngày, lãnh đạo Thị ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể ở thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9; thăm quan khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn địa biểu các địa phương bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua, phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và tri ân đối với người có công với cách mạng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast