Lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước sẽ diễn ra thế nào?

Với lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành, những màn biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc của hơn 4.400 văn nghệ sĩ…, Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức long trọng, hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất Đất nước thông tin lịch trình diễn ra đại lễ mít tinh 30/4
Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất Đất nước thông tin lịch trình diễn ra đại lễ mít tinh 30/4

Sáng 13/4, Ban tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tổ chức họp báo quốc tế thông báo về nội dung chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Theo Ban tổ chức, từ 15/3 đến nay, một số nơi tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng theo tiêu chí, tỉnh đó giải phóng ngày nào thì tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày đó. Đến ngày 30/4, lễ kỷ niệm cấp Quốc gia sẽ được tổ chức tại TPHCM.

Để chuẩn bị tốt cho buổi mít tinh trọng đại kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước vào sáng 30/4, các ngày 24, 25 và 26/4 sẽ diễn ra các buổi sơ, tổng duyệt diễu binh, văn hóa nghệ thuật, mít tinh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - cho biết, lễ Mít tinh năm nay, lực lượng Quân đội Nhân dân (QĐND) và Công an sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho buổi lễ. Đồng thời, lực lượng này sẽ diễu binh với nhiều khối tham gia nhất.

Ban tổ chức cho biết thêm, chương trình diễu binh sẽ bắt đầu vào 7h sáng 30/4 trên đường Lê Duẩn, bắt đầu từ đoạn trước sở thú Thảo Cầm Viên, sau đó đoàn sẽ qua lễ đài chính tiến về trước Dinh Độc Lập rồi chia thành hai nhánh rẽ về hai hướng của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi khối tham gia diễu binh sẽ có 200 người. Riêng khối Văn nghệ sĩ và Thanh thiếu niên sẽ có 400 người/khối.

Lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước sẽ diễn ra thế nào? ảnh 2

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM hướng dẫn sơ đồ diễu binh

“Hiện có 597 phóng viên (PV) đăng ký tham dự đưa tin, trong đó có 19 PV nước ngoài. Các PV sẽ được bố trí tác nghiệp ở vị trí cố định trong phạm vi 1m2. Chỉ một số ít báo hình, báo ảnh sẽ được ưu tiên phạm vi tác nghiệp” - Đại diện Ban tổ chức khẳng định.

Ông Vũ Hồng Nam – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, đại lễ năm nay Ban tổ chức sẽ mời khoảng 100 kiều bào đại diện cho nhiều nước về tham dự. “Các kiều bào đều là người có công trong lịch sử giải phóng dân tộc và sự phát triển của đất nước. Sau lễ kẻ niệm ngày thống nhất Đất nước những kiều bào này sẽ được tổ chức ra thăm Trường Sa” – Ông Nam thông tin.

Cũng trong chương trình kỷ niệm 40 năm thống nhất Đất nước, UBND TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm.

Theo đó, tại trung tâm thành phố, pháo hoa sẽ được bắn ở tháp Bitexco Financial Tower (quận 1). 7 địa điểm khác được tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ 30/4 là đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); khu di tích Láng Le-Bàu Cò (huyện Bình Chánh); sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên lịch sử-văn hóa dân tộc quận 9; Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Công viên Làng hoa Gò Vấp (quận Gò Vấp).

Dự kiến thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, từ 22h đến 22h15.

Theo Trung Kiên/dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast