Lễ treo chuông ở Tháp chuông Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP, 42 năm ngày Đồng Lộc chiến thắng, 42 năm ngày hi sinh của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP, sáng 20/7, BQL Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc đã long trọng làm lễ treo chuông. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Thạch đã đến dự.

Lãnh đạo T.Ư Đòan, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kéo chuông lên treo tháp chuông.

Lãnh đạo T.Ư Đòan, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kéo chuông lên treo tháp chuông.

Chuông đồng được treo ở tháp chuông cao 7 tầng (gần 37 m). Chuông do nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, cơ sở đúc đồng Hoa Mai - Ngũ Xã (Hà Nội) đúc trong vòng 11 tháng; chuông nặng gần 7 tấn, cao 3,6m, lợi chậu (vành chuông) có đường kính 1,95m, đường kính thân chuông 1,50m. Việc treo chuông do Công ty cổ phần LILAMA 5 (Thanh Hóa) đảm nhận.

Chuông nặng gần 7 tấn chuẩn bị được đưa lên tháp

Chuông nặng gần 7 tấn chuẩn bị được đưa lên tháp

Chuông đồng Đồng Lộc được đúc nhờ sự đóng góp hảo tâm của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân, thể hiện tấm lòng của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn thắp hương...

Đoàn thắp hương...

Trước khi treo chuông, các đồng Nguyễn Đắc Vinh, Hà Văn Thạch đã đến thắm hương, dâng hoa ở Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc và Khu mộ của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP.

và dâng hoa ở Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc và Khu mộ của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP

và dâng hoa ở Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc và Khu mộ của 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast