Lộc Hà cần huy động mọi nguồn lực thu hoạch đông xuân, khẩn trương gieo cấy hè thu

Chiều 28/6, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Lộc Hà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn đã xuống đồng hỏi thăm, động viên bà con nông dân xã Thạch Mỹ đang tích cực triển khai sản xuất vụ hè thu. Đây là xã có năng suất vụ lúa đông xuân đạt hơn 60 tạ/ha; lạc đạt 2,3 tấn/ha.

Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, động viên sản xuất hè thu với bà con nông dân xã Thạch Mỹ...
Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, động viên sản xuất hè thu với bà con nông dân xã Thạch Mỹ...

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy đã đi tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Nguyễn Văn Mại ở xã Hộ Độ (Lộc Hà). Vụ tôm xuân hè năm nay gia đình ông thả nuôi 4 triệu con tôm giống trên diện tích 15 ha, đạt năng suất 13 tấn/ha mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Được biết, vụ đông xuân vừa qua, Lộc Hà gieo cấy hơn 2.880 ha diện tích, trong đó gần 500 ha phải bắc mạ cấy lại do rét đậm, rét hại kéo dài. Ước tính năng suất bình quân toàn huyện đạt năng suất 51 tạ/ha.

... và tham quan mô hình nuôi tôm năng suất, hiệu quả cao của gia đình anh Nguyễn Văn Mại ở xã Hộ Độ
... và tham quan mô hình nuôi tôm năng suất, hiệu quả cao của gia đình anh Nguyễn Văn Mại ở xã Hộ Độ

Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo huyện báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm khắc phục khó khăn để vụ đông xuân giành thắng lợi toàn diện. Vấn đề trọng tâm hiện nay là huyện cần huy động mọi nguồn lực để khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân nhanh nhất, đồng thời triển khai vụ hè thu đảm bảo kế hoạch.

Theo đó, các ngành chức năng của huyện cần cung ứng đủ giống để cấy hết diện tích; tập trung chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh và chủ động điều tiết nước tưới hợp lý cho sản xuất vụ hè thu đạt năng suất, sản lượng cao. Ngoài ra, huyện Lộc Hà phải tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò cấp ủy đảng; tập trung quy hoạch xây dựng nông thôn mới một cách căn cơ có bài bản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast