Mit tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh và 80 năm Xô viết NghệTĩnh

Sáng nay (29-8), tại Trung tâm VH -TTTL tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ mit tinh kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010), 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2010) và 50 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định (1960 – 2010).

Dự lễ mit tinh có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Trung tướng Nguyễn Hữu Cường – Tư lệnh QK 4, Đoàn đại biểu các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT; đại diện làng xã tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và các huyện, thị, thành phố, các sở ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đọc diễn văn buổi lễ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đọc diễn văn buổi lễ

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã ôn lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của quê hương trong 65 năm qua và khẳng định: Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Cách mạng Việt nam đã có những bước tiến vượt bậct, nhiều cao trào cách mạng to lớn được phát động, trong đó Cao trào 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diệt đầu tiên trong trang sử vàng của Đảng. 80 năm kể từ ngày tiếng trống Xô viết rền vang và 65 năm ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, dân tộc ta đã trải qua một chặng đường dài đầy gian nan thử thách nhưng vô cùng oanh liệt, tự hào.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ sức mạnh to lớn của nhân dân lao động mà trước hết là công nhân và nông dân; khẳng định sự liên minh tất yếu của công - nông trong đấu tranh cách mạng. Mặc dù bị kẻ thù đàn áp khốc liệt, nhưng Xô viết Ngệ Tĩnh thực sự là trường học rèn luyện cho Đảng viên và quần chúng, để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quí báu. Đó là bài học về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở; bài học về xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, về vân động, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng, về thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, về nắm bắt thời cơ và sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền, về hình thức tổ chức chính quyền, về đấu tranh chống tư tưởng tả khuynh và hữu khuynh trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng..."

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sỹ tỉnh nhà hãy đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, rèn luyện bản lĩnh cách mạng tiến công, phát huy tài năng và trí tuệ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên, thi đua lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, học tâp và công tác, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm chân thành của người con quê hương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu có bài phát biểu chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, phát huy truyền thống quê hương Xô viết Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh cần tranh thủ thời cơ, huy động đồng bộ các nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành một tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển của khu vực miền Trung”.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện: "Bình Định và Hà Tĩnh luôn chí nghĩa chí tình, kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương"

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện: "Bình Định và Hà Tĩnh luôn chí nghĩa chí tình, kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương"

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bình Định đã ôn lại lịch sử gắn bó thân thiết giữa 2 tỉnh. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã sát cánh, chia sẻ khó khăn cùng quân và dân Bình Định để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh tiếp tục cử các đoàn cán bộ vào giúp nhân dân Bình Định hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển KT-XH. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Văn Thiện – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bày tỏ lòng biết ơn Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã luôn chí nghĩa chí tình, kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, chung sức đồng lòng cùng nhân dân Bình Định trong chiến đấu lẫn trong xây dựng quê hương. Lãnh đạo hai tỉnh cũng bày tỏ mong muốn tình đoàn kết, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng được vun đắp và phát triển.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Trạc – cán bộ tiền khởi nghĩa phát biểu bày tỏ sự phấn khỏi, tin tưởng vào thế hệ hôm nay: “Là những người sống dưới 2 chế độ, đã chứng kiến bao sự biến thiên, thăng trầm của lịch sử, chúng tôi rất vui sướng và tin tưởng, tự hào về công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, đã đưa quê hương, đất nước đi lên với những thay đổi lớn lao, kì diệu”.

Hoạt cảnh "Tiếng trống Xô viết" do Đoàn ca kịch Hà Tĩnh biểu diễn tại lễ kỷ niệm

Hoạt cảnh "Tiếng trống Xô viết" do Đoàn ca kịch Hà Tĩnh biểu diễn tại lễ kỷ niệm

Thay mặt thế hệ trẻ, em Lê Việt Hà – học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Đảng, Bác Hồ; sự kính trọng và khâm phục đối với lớp lớp đảng viên và đoàn viên thanh niên đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ,đồng thời nêu rõ quyết tâm ra sức thi đua học tập, rèn luyện tâm, tài, góp sức xây dựng quê hương, đất nước, để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, xứng đáng là lực lượng kế tiếp của Đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast