Mít tinh trọng thể kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay (28/1), tại Trung tâm Văn hoá - Triển lãm tỉnh, Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh trình bày, khẳng định: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp chặt chẽ lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam.

Với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp đấu tranh thích hợp và sáng tạo, bằng sức mạnh kỷ luật, năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc. Đặc biệt, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, trước cục diện thay đổi nhanh chóng, năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người đã cùng Trung ương Đảng xác định đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Những thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong 81 năm qua trước hết nhờ Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hoá của nhân loại; sự hy sinh chiến đấu, lao động quên mình của toàn dân dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 3/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh được thành lập. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua bao khó khăn thách thức, Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo cán bộ, nhân dân giành được những thành tựu to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Bước vào giai đoạn mới, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân Hà Tĩnh cần nhận thực sâu sắc hơn trọng trách lớn lao, tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc; sắt son bước theo ngọn cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, cần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa Hà Tĩnh thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển…

Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo nhanh về những thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast