Nắm chắc tình hình, kiểm soát mọi tình huống

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/3, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với các cơ quan khối nội chính triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan khối nội chính đã triển khai thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự ổn định, góp phần tích cực và quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được tiến hành một cách quyết liệt, hiệu quả hơn. Các cơ quan nội chính tích cực đẩy mạnh việc xây dựng, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật…

Nắm chắc tình hình, kiểm soát mọi tình huống ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Các cơ quan nội chính cần nắm chắc tình hình, kiểm soát được mọi tình huống, tránh bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ, chú trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH...

Thời gian tới, các cơ quan nội chính tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy những vấn đề về chính trị xã hội, giải quyết các vụ án trọng điểm, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia tích cực vào việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới”; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo đúng quy định.

Các cơ quan trong khối chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo cụ thể, chính xác, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tập trung lực lượng đảm bảo ANTT trên các địa bàn trọng điểm; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, thực hiện tốt các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ; có kế hoạch, phương án cụ thể, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các chủ trương, giải pháp sát đúng, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015…

Nắm chắc tình hình, kiểm soát mọi tình huống ảnh 2

Đại tá Trần Công Trường - Giám đốc Công an Hà Tĩnh tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát tại Hà Tĩnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, tham mưu xử lý, giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh tham nhũng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cơ quan trong khối nội chính đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, của đất nước, vì vậy các cơ quan nội chính cần nắm chắc tình hình, kiểm soát được mọi tình huống, tránh bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ, chú trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH; tiếp tục nghiến cứu, phân loại, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, xử lý đúng luật định, có hiệu quả đơn thư khiếu kiện, khiếu nại; nâng cao tính nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, nhất là trên lĩnh vực công nghệ; tiếp tục tấn công đối với các loại tội phạm, kiềm chế, kiểm soát xe quá tải; nâng cao tính hiệu quả trong công tác phối hợp trong khối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Cũng trong buổi sáng, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast