Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong bầu cử

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/3, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc về công tác chuẩn bị trước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hà Tĩnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh đã được triển khai theo đúng kế hoạch, quy trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử, thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh báo cáo công tác dân vận và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh báo cáo công tác dân vận và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Theo kết quả Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hà Tĩnh được bầu 7 đại biểu (3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và công tác tại địa phương); ứng cử viên 15 người. Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hà Tĩnh đã nhất trí số lượng đại biểu được bầu là 55 người, giới thiệu 126 người ứng cử có điều kiện.

Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong bầu cử ảnh 3

Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm thông tin thêm kết quả Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần thứ nhất

Ủy ban MTTQ 13 huyện, thành phố, thị xã và 262 xã, phường, thị trấn đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, qua đó thống nhất về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, đảm bảo theo đúng luật định. Theo đó, tổng số đại biểu được bầu ở cấp huyện là 446 người, giới thiệu ứng cử 881 người; cấp xã có tổng số đại biểu được bầu là 6.677 đại biểu, giới thiệu ứng cử 12.640 người.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang tích cực triển khai kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương, đồng thời cử các đoàn công tác do các ủy viên BTV làm trưởng đoàn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, nhất là ở các địa bàn đặc thù, chủ động các biện pháp xử lý thích hợp, không để phát sinh các điểm nóng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; tập trung cơ sở vật chất, tài chính phục vụ công tác bầu cử…

Phát biểu chỉ đạo, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao kết quả công tác dân vận và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hà Tĩnh.

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình, nhất là quyền được ứng cử, giới thiệu, bầu cử.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp theo quy định; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm chắc mọi tình hình, dự báo các vấn đề phức tạp nảy sinh trước, trong và sau bầu cử để có giải pháp xử lý kịp thời; tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các nguyện vọng chính đánh của nhân dân liên quan đến các đời sống, kinh tế, xã hội…

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast