Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong bầu cử ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử huyện Đức Thọ tiếp tục nắm chắc tình hình từng địa bàn để kịp thời xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử.

Sáng nay (17/5), đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền dẫn đầu có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đức Thọ để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong bầu cử ở Đức Thọ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đức Thọ về công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại địa bàn huyện Đức Thọ: đại biểu HĐND cấp xã có 650 người ứng cử, bầu 388 đại biểu; đại biểu HĐND huyện có 52 người ứng cử, bầu 31 đại biểu; HĐND tỉnh có 7 người ứng cử, bầu 4 đại biểu; đại biểu Quốc hội 4 người ứng cử, bầu 2 đại biểu.

Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong bầu cử ở Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn báo cáo các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Đến nay, các đơn vị bầu cử đã niêm yết đầy đủ, đảm bảo đúng quy định tại 120 khu vực bầu cử và trụ sở 16 xã, thị trấn. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất; các ứng viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri.

Để kiểm soát chặt chẽ và chính xác tỷ lệ cử tri đi bầu cử, bắt đầu từ ngày 16/5, các tổ bầu cử đã tiến hành phát thẻ cử tri cho những người có mặt tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền yêu cầu Ban chỉ đạo bầu cử huyện Đức Thọ tập trung cao cho công tác bầu cử, nắm chắc tình hình từng địa bàn để kịp thời thông tin, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; chỉnh lý, bổ sung kịp thời danh sách cử tri theo đúng quy định; tuyên truyền, thông báo cụ thể để cử tri tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong bầu cử ở Đức Thọ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị huyện Đức Thọ tập trung cao cho công tác bầu cử.

Ban chỉ đạo bầu cử huyện tiếp tục tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rà soát tổng thể công tác chuẩn bị cho bầu cử tại đơn vị như: kiểm tra niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị tại các địa điểm bỏ phiếu, quản lý hồ sơ, tài liệu bầu cử, phiếu bầu các loại, con dấu, thùng phiếu, công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận kết quả bầu cử từ các tổ bầu cử;

Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác nhân sự chu đáo, dân chủ, khách quan để cử tri sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho ngày hội bầu cử.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở NN&PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan đến thực hiện dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang sớm xử lý dứt điểm những tồn tại làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong quá trình thi công dự án...

Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong bầu cử ở Đức Thọ

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các nội dung chuẩn bị bầu cử tại thôn Thọ Tường, xã Liên Minh.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử.

Nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh trong bầu cử ở Đức Thọ

Qua kiểm tra cho thấy, việc chuẩn bị tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn tất.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast