Nâng cao năng lực thông tin đối ngoại khu vực phía Bắc

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/5, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 cho hơn 400 đại biểu của 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

nang cao nang luc thong tin doi ngoai khu vuc phia bac

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận về đường lối đối ngoại Việt Nam nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII; một số nội dung cơ bản của công tác thông tin đối ngoại; công tác thông tin đối ngoại tại các địa phương; tình hình tôn giáo Việt Nam và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên phạm vi cả nước; tình hình biển Đông giai đoạn hiện nay và chủ trương của Việt Nam; những vấn đề về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền... của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương…

Những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại nước ta có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội và ủng hộ cao của kiều bào nước ngoài, cộng đồng quốc tế; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên trường quốc tế.

nang cao nang luc thong tin doi ngoai khu vuc phia bac

Đoàn Hà Tĩnh tham dự hội nghị tập huấn

Hà Tĩnh là một trong những địa phương triển khai tốt hoạt động thông tin đối ngoại, luôn đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện. Hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần kịp thời định hướng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đặc biệt, năm 2015, nhân sự kiện Dân ca, ví giặm được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại và Đại Thi hào Nguyễn Du được vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới, tỉnh tổ chức tuyên truyền, quảng bá trong và ngoài nước biết đến giá trị tinh hoa văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Công tác thông tin đối ngoại cũng giúp tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh đạt kết quả cao (một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài), góp phấn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast