Nâng cao vai trò đoàn thanh niên và thế hệ trẻ xứng đáng với truyền thống tốt đẹp giữa hai nước­­­

Sáng 27/5 Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào Vilayvong Bouddakham và các thành viên trong đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có Bí thư thứ Nhất Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thường trực Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự...

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống, tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào trong nhiều thập kỷ qua. Trong đó nhấn mạnh thời gian qua thanh niên hai nước Việt Nam – Lào đã có những đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả hợp tác của tuổi trẻ hai nước. T.Ư Đoàn TNCS HCM đã phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào xây dựng làng hữu nghị Lào - Việt Nam, hỗ trợ giúp đỡ đoàn thanh niên Lào phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu, tập huấn cho sinh viên Lào thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa đoàn viên thanh niên hai nước nói riêng, tô thắm thêm tình cảm tốt đẹp của hai nước nói chung.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà lưu niệm cho Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào Vilayvong Bouddakham.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà lưu niệm cho Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào Vilayvong Bouddakham.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào Vilayvong Bouddakham thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCSHCM đã có lời mời tham dự Chiến dịch ra quân Thanh niên tình nguyện Hè năm 2012 do T.Ư Đoàn phát động tại Hà Tĩnh. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào cho rằng, những thập kỷ qua mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào luôn diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt sau chiến tranh, Việt Nam luôn là người bạn tin cậy nhất của Lào, đã giúp đỡ Lào trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, QPAN. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm sau cao hơn năm trước, trong năm 2011 kim ngạch xuất khẩu của 2 nước đạt 700 triệu đô la Mỹ cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra Việt Nam còn đầu tư vào Lào trên 350 triệu đô la Mỹ góp phần giúp nền kinh tế Lào phát triển, tạo việc làm cho nhiều thanh niên Lào.

Bên cạnh đó Đoàn TNCS HCM cũng đã phối hợp với T.Ư Đoàn TN NDCM Lào hợp tác phát triển nguồn nhân lực, thanh niên xung kích phát triển kinh tế. Đặc biệt trong Lễ ra quân Thanh niên hè Năm 2012 lực lượng thanh niên Hà Tĩnh đã tình nguyện tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa tại các tỉnh Bôly khăm xay và tỉnh Khăm Muộn. Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào tin tưởng rằng với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của chiến dịch tình nguyện Hè 2012 tại Hà Tĩnh sẽ tiếp nối những chặng đường vinh quang của tuổi trẻ Việt Nam, thông qua chuyến thăm này T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào sẽ học hỏi những kinh nghiệm trong phát triển phong trào đoàn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Lào - Việt Nam tiếp tục có những hợp tác trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, QPAN.

Đoàn đại biểu Thanh niên NDCM Lào dâng hoa, hương tại khu lưu niệm Lý Tự Trọng.

Đoàn đại biểu Thanh niên NDCM Lào dâng hoa, hương tại khu lưu niệm Lý Tự Trọng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự lớn mạnh của đất nước Lào chính là sự lớn mạnh của Việt Nam. Thực tế trong những năm qua chính phủ Việt Nam đã có những ưu tiên hợp tác, giúp đỡ Lào trên các lĩnh vực. Năm 2012 sẽ khánh thành 12 công trình vốn ODA và một số công trình khác trên nước bạn Lào. Phấn đấu đến 2015 kim ngạch xuất khẩu của 2 nước đạt con số 2 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đổi mới hình thức hợp tác, Chính phủ đã chỉ đạo cùng với Hà Tĩnh xây dựng khu thương mại hợp tác quốc tế tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đây là bước đột phá để Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào mở rộng quy mô hợp tác, tạo khu vực thương mại rộng lớn tạo việc làm cho nhiều thanh niên Lào. Phó thủ tướng cho rằng Hà Tĩnh là một trong những tỉnh điển hình về tình hữu nghị giữa 2 nước, ngoài việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tập trung đầu tư sang Lào tạo việc làm cho nhiều lao động, trường đại học Hà Tĩnh đã đào tạo cho hàng ngàn sinh viên Lào góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS HCM, T.Ư Đoàn TN NDCM Lào và tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa hương tại Nhà tưởng niệm TNXP toàn quốc.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS HCM, T.Ư Đoàn TN NDCM Lào và tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa hương tại Nhà tưởng niệm TNXP toàn quốc.

Phó thủ tướng yêu cầu T.Ư Đoàn TNCS HCM quan tâm tăng mức hỗ trợ, giúp đỡ Lào, tiếp tục có những sáng tạo, tăng cường giao lưu, học tập lẫn nhau để góp phần nâng cao vai trò đoàn thanh niên và thế hệ trẻ xứng đáng với truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Thanh niên NDCM Lào dâng hoa, hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu Thanh niên NDCM Lào dâng hoa, hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

Trước đó, chiều ngày 26/5, Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào do Bí thư Vilayvong Bouddakham dẫn đầu đã đi thăm và dâng hương tại Nhà tưởng lưu niêm Lý Tự Trọng và Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, đi cùng đoàn có Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS HCM Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast