VCB Việt Nam, Hội đồng hương tại Hà Nội trao hơn 1,2 tỷ đồng cho người dân Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã trao 700 suất quà trị giá 700 triệu đồng; Hội đồng hương Cẩm Xuyên tại Hà Nội trao 550 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân Cẩm Xuyên.

Chiều 25/10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trao 700 suất quà trị giá 700 triệu đồng cho người dân các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên). Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cùng đi với đoàn.

VCB Việt Nam, Hội đồng hương tại Hà Nội trao hơn 1,2 tỷ đồng cho người dân Cẩm Xuyên

700 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao cho người dân ở các xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Thành của huyện Cẩm Xuyên. Theo đó, mỗi xã được trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

VCB Việt Nam, Hội đồng hương tại Hà Nội trao hơn 1,2 tỷ đồng cho người dân Cẩm Xuyên

Tại UBND xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình thông tin: Để giúp Hà Tĩnh khắc phục khó khăn do mưa lũ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ủng hộ Hà Tĩnh 3 tỷ đồng. Riêng các xã bị ngập nặng ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tặng 700 suất quà với tổng trị giá 700 triệu đồng.

VCB Việt Nam, Hội đồng hương tại Hà Nội trao hơn 1,2 tỷ đồng cho người dân Cẩm Xuyên

Phát biểu tại lễ trao quà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình động viên bà con Nhân dân Cẩm Xuyên cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai và hi vọng người dân nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Những phần quà của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng và nguồn cứu trợ của các tổ chức, cá nhân đến với người dân vùng lũ thể hiện tình cảm ấm áp của Nhân dân cả nước đến với đồng bào ta. Tôi đề nghị chính quyền địa phương chuyển tận tay các phần quà đến người dân bị thiệt hại.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình
VCB Việt Nam, Hội đồng hương tại Hà Nội trao hơn 1,2 tỷ đồng cho người dân Cẩm Xuyên

Tại lễ trao quà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cũng giao huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là việc xử lý môi trường sau lũ để tránh bùng phát dịch bệnh. Về lâu dài, huyện Cẩm Xuyên cần nghiên cứu để xây dựng hệ thống tách lũ, có phương án đề xuất Chính phủ để làm đập chắn sóng nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tin liên quan:

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast