Nghi Xuân cần tập trung xử lý nghiêm các loại tội phạm

(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân là một trong ba địa phương trên toàn tỉnh có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. 10 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ giết người, 3 vụ cướp tài sản, 3 vụ cướp giật, 2 vụ hiếp dâm trẻ em, 37 vụ trộm cắp tài sản…

Nghi Xuân cần tập trung xử lý nghiêm các loại tội phạm ảnh 1

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu: Các cơ quan nội chính Nghi Xuân phải thường xuyên nắm vững tình hình an ninh chính trị ở cơ sở; tăng cường hoạt động chuyên môn, chất lượng xét xử

Sáng 4/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với một số cơ quan khối nội chính (công an, TAND, Chi cục THADS) huyện Nghi Xuân để nghe kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.

10 tháng đầu năm 2014, các cơ quan khối nội chính huyện Nghi Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự. Chi cục THADS huyện đã giải quyết xong 374/414 việc, đạt tỷ lệ 95,6%, cao hơn 35,5% so với cùng kỳ năm 2013; tổng số tiền đã giải quyết là 10.988.858.000 đồng, đạt tỷ lệ 95,8%.

Tính đến ngày 30/9, cơ quan THADS tiếp nhiều lượt công dân đến tìm hiểu thủ tục và yêu cầu thi hành án; trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về hình sự, TAND huyện đã xét xử 39 vụ, 90 bị cáo; trong đó, xử phạt tù 68 bị cáo, 18 bị cáo hưởng án treo và 4 bị cáo bị xử phạt hành chính; 5 vụ án hình sự có kháng cáo, kháng nghị bị cấp phúc thẩm cải sửa; đã giải quyết 14/22 vụ án dân sự, 73/86 án hôn nhân, 3 vụ án hành chính, 2 vụ án thương mại, 1 đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền.

Nghi Xuân là 1 trong 3 địa phương trên toàn tỉnh có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. 10 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ giết người, 3 vụ cướp tài sản, 3 vụ cướp giật, 2 vụ hiếp dâm trẻ em, 37 vụ trộm cắp tài sản… Hậu quả, làm chết 5 người, bị thương 2 người, tài sản thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Giết người xuất phát từ nguyên nhân xã hội gia tăng; tội phạm trộm cắp tài sản được tổ chức thành các băng nhóm hoạt động dưới hình thức, thủ đoạn tinh vi; tội phạm cướp, cướp giật tài sản ngày càng manh động, liều lĩnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, trong đó nổi cộm các vấn đề tội phạm giết người gia tăng do nguyên nhân xã hội; các vụ việc liên quan đến dự án cầu Bến Thủy II; xe quá tải lưu hành trên quốc lộ 1A; vướng mắc trong giải quyết các thủ tục khiếu nại tố cáo; dự báo, nắm tình hình cơ sở; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là vai trò của Luật sư khi tham gia vào hoạt động xét xử…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu đề nghị các cơ quan khối nội chính huyện Nghi Xuân trong thời gian tới phải thường xuyên nắm vững tình hình an ninh chính trị ở cơ sở; tập trung triển khai các nhiệm vụ mới đối với ngành tư pháp, tăng cường hoạt động chuyên môn, chất lượng xét xử; thường xuyên rà soát điều kiện thi hành án để giảm bớt án tồn đọng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast