Nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động Hội Nhà báo

Chiều 26/8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Hội Nhà báo Hà Tĩnh về về tình hình hoạt động Hội trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới

Hội Nhà báo Hà Tĩnh hiện có 196 hội viên là những cán bộ, phóng viên, CTV công tác tại các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh, được bố trí sinh hoạt tại 5 chi hội và 3 CLB. Trong điều kiện nguồn nhân lực, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động của Hội, thời gian qua, BCH Hội Nhà báo Hà Tĩnh luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phát động các phong trào thi đua hướng về cơ sở, quan tâm công tác giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Hội.

Hội Nhà báo Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của phóng viên, nhà báo và tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo. Hội tham gia tốt công tác quản lý, chỉ đạo báo chí trong cơ chế phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin truyền thông và Hội Nhà báo, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các buổi giao ban báo chí để công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Hội luôn chú trọng việc giáo dục tư tưởng, phẩm chất, lối sống và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, phóng viên; chính nhờ vậy, đội ngũ người làm báo phát triển mạnh về số lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, chưa có hội viên vi phạm đạo đức tư cách, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật. Hội còn tổ chức tốt Giải báo chí Trần Phú, tổ chức Hội báo Xuân hàng năm, xuất bản đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo…

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Hà Thị Hồng Dương cũng đã nêu lên một số khó khăn, tồn tại trong quá trình hoạt động của Hội trong thời gian qua và xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới đồng thời đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy một số kiến nghị để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hội như: Bổ sung Phó Chủ tịch Hội, nâng đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo thành tạp chí…

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo, tập huấn nghiệp vụ cho hội viên nhiều hơn, chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chú trọng việc giáo dục tư tưởng, phẩm chất, lối sống và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, phóng viên; nâng cao Giải Báo chí Trần Phú; sinh hoạt hội còn chưa đạt yêu cầu; tăng cường kiểm tra giám sát hội viên, tham gia tích cực vào việc định hướng, hoạt động báo chí trên địa bàn góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội… Cần quyết liệt mạnh mẽ để đổi mới phương thức hoạt động Hội; xây dựng lại đội ngũ, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Hội.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác hội. Đề nghị Hội Nhà báo Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu để khắc phục những tồn tại trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cho rằng vai trò, quản lý hội viên, hoạt động báo chí còn chưa thật sự tốt, một số hội viên thiếu gương mẫu. Trách nhiệm, ý thức một bộ phận hội viên chưa cao. Trong thời tới Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương thức đưa hoạt động hội đi vào chiều sâu, có hiệu quả; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng hội viên, mở rộng kết nạp hội viên; nâng cao hơn nữa Giải Báo chí Trần Phú…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu kiện toàn BCH Hội để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, đồng thời sớm xây dựng lộ trình cụ thể để nâng cấp đặc san Hà Tĩnh – Người làm báo thành tạp chí trong thời tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast