Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH ngay đầu năm

Ngày 4/2, dưới sự chủ trì của Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, BTV Tỉnh uỷ đã họp phiên thường kỳ tháng 2/2012 để đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng báo cáo tổng hợp tình tình tết Nhâm Thìn vừa qua. Trước tết, BTV Tỉnh uỷ đã ban hành văn bản tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán; chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường nên giá cả hàng hoá trong dịp tết bình ổn; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định hơn các năm trước; vấn đề chăm lo tết cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, chăm lo cho người nghèo được triển khai kịp thời nên mọi người, mọi nhà đều được vui tết đón xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các ngành, địa phương tập trung khôi phục và phát triển sản xuất; thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2011-2012 toàn diện trên các lĩnh vực
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các ngành, địa phương tập trung khôi phục và phát triển sản xuất; thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2011-2012 toàn diện trên các lĩnh vực

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm kéo dài nhưng đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy đạt 85% kế hoạch; tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng, dich bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở mức bình thường, không có trâu, bò chết do đói rét; công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được quan tâm; toàn tỉnh đã ra quân thực hiện tết trồng cây vào ngày 30-1-2012 và đạt được kết quả bước đầu…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vừa vui tết đón xuân Nhâm Thìn an toàn, tiết kiệm. Có được không khí vui tươi, phấn khởi đó là nhờ sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đối với nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương tập trung khôi phục và phát triển sản xuất; thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2011-2012 toàn diện trên các lĩnh vực; tăng cường chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất trong tất cả các cơ quan đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH ngay từ những tháng đầu năm 2012.

Sau khi hoàn thành nội dung phiên họp, BTV Tỉnh uỷ đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ngân hàng Bắc Á do bà Thái Hương, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH GROUP dẫn đầu, để bàn việc đầu tư các chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, bà Thái Hương đã giới thiệu thế mạnh của Tập đoàn TH GROUP, đó là tập trung đầu tư các dự án theo hướng công nghệ cao và công nghệ sinh học, góp phần tôn tạo sự phát triển bền vững của quốc gia và dân tộc.Sau khi đầu tư thành công các dự án ở tỉnh Nghệ An, mong muốn của Tập đoàn là được đầu tư các dự án chăn nuôi bò sữa, nuôi cá nước ngọt, trồng dược liệu trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm khai thác thế mạnh của tỉnh về đất đai, lao động.

Qua nghe báo cáo của Tập đoàn TH GROUP và ý kiến của các đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình và BTV Tỉnh uỷ đồng ý với để đơn vị đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh. Đồng thời giao trách nhiệm cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, xây dựng lộ trình nhằm thực hiện thành công các dự án đầu tư, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast