Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội PNTQ lần thứ XI

Chào mừng thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức lễ mít tinh báo cáo nhanh kết quả Đại hội và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn Đại biểu phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, bà Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Đoàn; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội.

Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 11 -14/3/2012 với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – hội nhập – phát triển”. Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”.

Đại hội đã đề ra 8 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới và chọn 3 khâu đột phá bao gồm: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; xây dựng cơ chế qui định trách nhiệm của hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở…

Nữ công Văn phòng Tỉnh ủy biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội

Đại hội đã quyết định số lượng BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 là 169 ủy viên, tăng 10 ủy viên so với nhiệm kỳ trước. Đại hội đã bầu 163 ủy viên BCH Trung ương hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch.

Đoàn Đại biểu Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh được bầu vào BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tại lễ mít tinh, Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Triển khai quán triệt kịp thời Nghị quyết tới tất cả các cấp Hội, các đơn vị trực thuộc, các hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, đồng thời triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa, tập trung nguồn lực cho cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả ngay từ đầu; tiếp tục phát động sâu rộng và ký cam kết thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cự học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc “5 không 3 sạch”; rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện Chỉ thị 35, kết luận 05 của Tỉnh ủy; Quyết định 33 của UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức …; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới”; đợt thi đua đặc biệt vì phụ nữ, trẻ em nghèo và cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương; phối hợp với các ban, ngành liên quan tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; đẩy mạnh thực hiện đề án “5 triệu bà mẹ giáo dục con tốt”; tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân gia đình, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, bình đẳng giới; hướng dẫn kỹ năng tổ chức cuốc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast