Phát huy, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Ngày 18/3, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị biểu dương mô hình “Dân vận khéo" (giai đoạn 2008-2011). Dự hội nghị có đại diện Ban dân vận Trung ương Đảng; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và 80 mô hình điển hình “Dân vận khéo" trong toàn tỉnh. Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh nêu rõ: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp các ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau 3 năm (2008-2011) triển khai thực hiện, Hà Tĩnh đã xây dựng hơn 1.500 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình "Dân vận khéo" góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực xây dưng kết cấu hạ tầng, xây dưng nông thôn mới, GPMB-TĐC; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dưng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao cờ thi đua xuất sắc của Ban Dân vận trung ương cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao cờ thi đua xuất sắc của Ban Dân vận trung ương cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị nêu kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào thi đua “Dân vận khéo” như: phải kiên trì, chịu khó trong vận động quần chúng GPMB-TĐC, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Đặc biệt là bài học gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen và vòng hoa cho các điển hình "Dân vận khéo"
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen và vòng hoa cho các điển hình "Dân vận khéo"

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong việc góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục để đạt kết quả cao hơn. Về nhiệm vụ thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần phát huy hiệu quả và tiếp tục nhân rông mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast