Phong tặng, trao tặng 238 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký quyết định phong tặng, trao tặng 238 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 1 cho Hà Tĩnh, trong đó phong tặng 62 mẹ và truy tặng 176 mẹ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Tiến Dũng tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Phố (áo đỏ) và các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Tiến Dũng tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Phố (áo đỏ) và các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Dự kiến, lễ phong tặng, truy tặng sẽ được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập trung tại thành phố Hà Tĩnh vào ngày 29/8 nhân dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhằm ghi nhận công lao to lớn của các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn của dân tộc".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast