Quan tâm hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý đơn thư KNTC

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền làm trưởng đoàn đã thực hiện hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và thứ 7, Quốc hội khóa XIII; việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân gửi tới Quốc hội.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát được nghe báo cáo về tình giải quyết khó khăn về nhà ở đối với người có thu nhập thấp ở đô thị, công nhân ở các khu công nghiệp và nhà ở cho học sinh, sinh viên.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền: Hà Tĩnh quan tâm hơn nữa công tác nắm bắt, dự báo tình hình để không xẩy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp...

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền: Hà Tĩnh quan tâm hơn nữa công tác nắm bắt, dự báo tình hình để không xẩy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp...

Theo đó, những năm qua, trên địa bàn tỉnh ta đã triển khai xây dựng nhà ở cho khoảng 11.000 hộ nghèo với tổng nguồn vốn giải ngân đạt gần 411,6 tỷ đồng. Về nhà ở cho sinh viên, hiện nay các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có khoảng 6.000 sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá nhưng hiện mới chỉ giải quyết được 1/2 số học viên có nhu cầu. Ở khu vực đô thị, toàn tỉnh hiện có 59.386 hộ đang sinh sống, trong đó có khoảng 9% có nhu cầu về nhà ở; hiện chưa có doanh nghiệp nào triển khai dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tại KKT Vũng Áng, hiện có 31.000 CNLĐ, trong đó có gần 20.000 CNLĐ đang cần nhà ở tạm thời, 11.000 lao động còn lại cần nhà ở lâu dài. Tuy nhiên, việc xây nhà ở cho CNLĐ ở đây mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu. Hiện tỉnh đã quy hoạch 99,44 ha xây nhà ở cho công nhân, riêng Dự án Formosa được bố trí trong khu đất của dự án.

Liên quan đến nội dung giải quyết đơn, thư KNTC, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tiếp 8.331 lượt công dân, giải quyết 692 vụ KNTC thuộc thẩm quyền. Qua đó, kiến nghị thu hồi gần 34.427 m2 đất, tránh thất thoát ngân sách nhà nước gần 1.087 triệu đồng, trả lại cho công dân 339 m2 đất, yêu cầu nộp vào NSNN gần 400 triệu đồng...

Đối với một số vụ việc KNTC do Ban Dân nguyện, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp, chuyển đơn đều được tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết. Trong số 134 đơn được chuyển gửi về, đa phần là các vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân còn có ý kiến chưa thông nhất nên làm đơn gửi vượt cấp; một số vụ việc khác được kiến nghị, phản ánh theo kênh kiến nghị cử tri. Đến nay 12/14 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đã được giải quyết. Về giải quyết tố cáo, 7/7 vụ việc đã được giải quyết, trong đó có 6 vụ tố cáo sai và 1 vụ đúng một phần...

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay như: tình hình biển đảo; công tác giao đất gắn với giao rừng, bảo vệ và phát triển kinh tế rừng; tình hình việc làm, thu nhập của công nhân tại các khu kinh tế và đô thị, tình hình lao động nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng; nhà ở và việc làm cho người dân tại các khu TĐC; mối ràng buộc trách nhiệm với nhà đầu tư về thời gian làm việc...

Những vấn đề này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thông tin, làm rõ thêm các nội dung theo yêu cầu, đề xuất của đoàn.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là những nội dung đoàn tham gia làm việc.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị Hà Tĩnh cần có các kiến nghị cụ thể hơn về cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở cho CNLĐ, người có thu nhập thấp, trên cơ sở đó đoàn sẽ tổng hợp, trình Ủy ban BTV Quốc hội và các bộ ngành hữu quan có hướng xử lý.

Liên quan đến đơn, thư KNTC, tỉnh cần chú ý đến công tác nắm bắt, dự báo tình hình để không xẩy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp; quan tâm hơn nữa đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử lý đơn, thư KNTC của công dân ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast