Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước

(Baohatinh.vn) - Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội theo quy định.

Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Sáng nay (5/4), sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 5/4 tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước cũng đã được Quốc hội thông qua với 468/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội theo quy định.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Xem toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại đây.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng bó hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954. Quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá: X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Chính phủ.

Trên cương vị Thủ tướng, trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể Chính phủ để lại nhiều dấu ấn trong việc đưa “con tàu Việt Nam vượt qua hải trình dồn dập bão tố của biết bao khó khăn, thách thức".

Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới sáng tạo, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội. Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung ưu tiên cho việc triển khai các đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo; tạo nhiều việc làm mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội từ đầu năm 2020 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa hiệu quả phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “nói đi đôi với làm” trong xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, kỷ cương; truyền cảm hứng mạnh mẽ tới địa phương với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước

(tổng hợp)

Chủ đề Họp Quốc hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast