Quốc hội bầu xong nhân sự Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban

Chiều 29/7, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban của Quốc hội.

Theo kết quả bầu cử được Trưởng ban Kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến công bố, ông K’sor Phước đắc cử Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Các Phó Chủ tịch gồm các vị Giàng A Chu, Mã Điền Cư, Triệu Mùi Nái, Danh Út. Hội đồng Dân tộc có tổng số 40 thành viên.

Ngày 1/8/2011, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
Ngày 1/8/2011, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật là ông Phan Trung Lý, các Phó Chủ nhiệm là Nguyễn Kim Hồng, Trần Đình Long, Đặng Đình Luyến, Lê Minh Thông. Ủy ban có tổng số 40 thành viên.

Ông Nguyễn Văn Hiện được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, các Phó Chủ nhiệm gồm các đại biểu Nguyễn Công Hồng, Nguyễn Văn Luật, Lê Thị Nga, Dương Ngọc Ngưu, Nguyễn Đình Quyền. Tổng số thành viên của Ủy ban là 30.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Giàu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, các Phó Chủ nhiệm là Mai Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Kế Vinh. Ủy ban gồm 45 thành viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách là ông Phùng Quốc Hiển; các Phó Chủ nhiệm là Bùi Đặng Dũng, Đinh Trịnh Hải, Đinh Văn Nhã, Trần Văn. Ủy ban gồm 37 thành viên.

Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh là ông Nguyễn Kim Khoa; các Phó Chủ nhiệm Hồ Trọng Ngũ, Trần Đình Nhã, Lê Việt Trường. Ủy ban gồm 36 thành viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng là ông Đào Trọng Thi; các Phó Chủ nhiệm là Lê Văn Học, Ngô Thị Minh, Trịnh Ngọc Thạch, Lê Như Tiến. Ủy ban gồm 43 thành viên.

Bà Trương Thị Mai được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội; các Phó Chủ nhiệm là Nguyễn Thúy Anh, Đỗ Mạnh Hùng, Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Văn Tiên. Ủy ban gồm 50 thành viên.

Ông Phan Xuân Dũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Các Phó Chủ nhiệm là Nguyễn Minh Hà, Lê Quang Huy, Lê Bộ Lĩnh, Võ Tuấn Nhân. Ủy ban có 33 thành viên.

Quốc hội bầu ông Trần Văn Hằng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; các Phó Chủ nhiệm là Ngô Đức Mạnh, Hà Huy Thông, Nguyễn Mạnh Tiến. Ủy ban có 36 thành viên.

Trưởng Đoàn Thư ký Kỳ họp là ông Nguyễn Hạnh Phúc. Đoàn Thư ký Kỳ họp gồm 13 ủy viên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chúc mừng các đại biểu được Quốc hội bầu giữ các cương vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên các Ủy ban của Quốc hội.

Với 95,2% đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Quốc hội cũng ghi nhận những đóng góp của Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua.

Theo dự kiến chương trình, ngày 1/8/2011, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Quốc hội cũng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Cũng trong ngày 1/8, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nguồn: chinhphu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast