Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn

Ngày 4/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiến hành tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển KT-XH năm 2010, các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011.

Xây dựng nông thôn mới cần có lộ trình và cách làm sáng tạo

Buổi sáng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các ĐBQH Hà Tĩnh vừa có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hương Khê. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện cùng dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và đoàn tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và đoàn tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê...

Qua nghe đoàn đại biểu báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII, các hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh bên lề kỳ họp, cử tri huyện Hương Khê đánh giá cao chương trình kỳ họp vừa qua, nhất là tinh thần trách nhiệm của các vị ĐBQH khi tập trung bàn và đề ra nhiều chủ trương, chính sách đẩy nhanh phát triển KT-XH, ngăn chặn suy thoái kinh tế.

Vấn đề cử tri Hương khê quan tâm là thiên tai lũ lụt xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ ngày càng lớn. Để chủ động ứng phó, sống chung với lũ, nhiều cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng cho các địa phương thường xuyên bị thiên tai như: công trình nhà vượt lũ, đường cứu hộ cứu nạn, xuồng cứu hộ. Về lâu dài, Quốc hội, Chính phủ cần tính đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai giúp nhân dân chủ động ứng phó.

Cử tri huyện Hương Khê cũng đề nghị Quốc hội, chính phủ cần tập trung cao cho công tác ngăn chặn suy thoái kinh tế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục có chính sách hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn, ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời khẳng định những nội dung cử tri quan tâm cũng chính là những vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đang tính toán để có những chủ trương chính sách sát hợp thực tế, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự lễ khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Hương khê.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự lễ khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Hương khê.

Đời sống nhân dân Hương Khê nói riêng, Hà Tĩnh nói chung đang gặp nhiều khó khăn, Quốc hội, Chính phủ luôn giành tình cảm, sẻ chia và có những chính sách để giúp Hà Tĩnh từng bước vượt qua khó khăn. Những kiến nghị của cử tri về công tác khắc phục mưa lũ và công tác ứng phó với thiên tai, đề nghị huyện cần rà soát và tiến hành quy hoạch lại khu dân cư, di dời những hộ dân ở vùng thấp trũng, vùng thường xuyên bị sạt lở đến những nơi cao ráo; đảm bảo ổn định lâu dài cho đời sống nhân dân sau lũ, việc quan trọng hàng đầu là phải chỉ đạo tốt các vụ sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới và lưu ý vấn đề này phải được thực hiện từng bước, có lộ trình và cách làm sáng tạo, huy động sức dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cũng gợi ý một số vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội mà huyện Hương Khê cần quan tâm như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, dựa trên lợi thế của vùng mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, cây công nghiệp gắn với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Quy hoạch phải đáp ứng được nhu cầu phát triển

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có chương trình làm việc với cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã báo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển KT-XH năm 2010, trong đó nêu rõ: thực hiện kế hoạch năm 2010 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như hạn hán, sâu bệnh bùng phát trên diện rộng, bão số 3 và trận lũ chồng lũ lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng…; song, được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Trung ương cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân nên các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 đạt kết quả khá.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt 9,65%. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt trên 2.700 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt gần 6.760 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt trên 14.600 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến cả năm đạt gần 60 triệu USD. Thu ngân sách nội địa dự kiến đạt trên 1.450 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân phải gánh chịu trong hai trận lũ lụt lịch sử liên tiếp. Chính phủ đã và đang chỉ đạo nhiều giải pháp để sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau lũ.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình khắc phục hậu quả lũ lụt, có những mục tiêu quan trọng cần làm trước, có những công trình có thể giãn ra. Cần ưu tiên thực hiện trước việc hỗ trợ các phương tiện, thiết bị phòng tránh, cứu hộ, cứu nạn, triển khai các công trình hạ tầng ứng phó với lũ lụt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát lại những công trình này để tạm ứng cho tỉnh.

Gợi ý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến đầu năm 2011, Hà Tĩnh cần kiên quyết rà lại kế hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch một cách căn cơ, bài bản các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa…, xây dựng quy hoạch thành phố Hà Tĩnh gắn với vùng lân cận… tính toán quy hoạch trong 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 20 năm tới. Bên cạnh kế hoạch bảo đảm QP-AN cần chú trọng quy hoạch dài hạn các công trình khắc phục hậu quả và ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phải đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao, thương hiệu mạnh, đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước và nước ngoài... Quy hoạch và phát triển hạ tầng cơ sở phải đáp ứng đời sống dân cư nông thôn, đưa “hạ tầng ra cánh đồng” để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thể phát triển công nghiệp mà hủy hoại môi trường, không để người dân di dân tái định cư có cuộc sống kém hơn. Yêu cầu Hà Tĩnh cần nhanh chóng giải tỏa mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư, tạo cơ chế chính sách thuận lợi, tích cực kêu gọi đầu tư nước ngoài, song Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần chấp nhận các dự án một cách chọn lọc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast