Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

Quốc hội hai nước tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế.

Ngày 27/7, tại thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, Quốc hội Lào, Quốc hội Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, ngân hàng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Uông Chu Lưu, phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Uông Chu Lưu, phát biểu tại Hội nghị

Tham dự chương trình Hội thảo về phía Lào có đồng chí Pany, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng toàn thể đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành chuyên trách và nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu của nước CHDCND Lào; về phía Quốc hội, Chính phủ Việt Nam có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách và các chuyên gia tài chính, kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Hội thảo là dịp để Quốc hội hai nước thẳng thắn trao đổi về những kinh nghiệm thực tế của Việt Nam trong quản lý tài chính, đầu tư công, nợ công cũng như trong vấn đề phát triển mạng lưới ngân hàng, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và kinh nghiệm xử lý nợ xấu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước Lào có cái nhìn bao quát và thực tế hơn trong việc điều hành nền kinh tế đất nước, thông qua việc học tập kinh nghiệm từ nước anh em có nhiều điểm tương đồng về kinh tế-chính trị, góp phần phát triển nền kinh tế, ổn định đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Ngân hàng BIDV và một số doanh nghiệp của Việt Nam đang đầu tư tại Lào đã trao cho Quỹ phòng chống dịch sốt xuất huyểt của Lào 100.000USD và 15.000 bộ chăn màn, với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng để hỗ trợ người dân Lào phòng chống dịch sốt xuất huyết./.

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast