Rà soát chính sách người có công cần chính xác, khách quan

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, ngày 21/4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng đã tiếp xúc cử tri tại thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh và thôn 2, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên).

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Văn Phúc đã báo cáo dự kiến các nội dung, chương trình của kỳ họp Quốc hội khóa XIII và thông báo qua tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của nước nhà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc báo cáo dự kiến các nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc báo cáo dự kiến các nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Cẩm Xuyên vui mừng trước kết quả hoạt động của Quốc hội nói chung và của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng trong thời gian qua và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ có nhiều quyết sách sát đúng để kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển. Đặc biệt, các cuộc làm việc với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty của Đoàn ĐBQH tỉnh bên lề các kỳ họp Quốc hội vừa qua đã góp phần quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy kinh tế -xã hội tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Xung quanh những vấn đề còn vướng mắc tại địa phương, nhiều ý kiến cử tri tại Cẩm Vịnh và Cẩm Quang đề cập: Đảng và nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là việc bao tiêu các sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; cần rà soát các định mức cho vay của ngân hàng để nhân dân thuận lợi hơn trong vay vốn phát triển sản xuất.

Về giáo dục, cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng bộ sách giáo khoa đạt chuẩn, sử dụng trong một giai đoạn nhất định; chất lượng, nội dung sách giáo khoa đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng đã chỉ ra và tiếp tục sắp xếp hệ thống giáo dục để học sinh, sinh viên vừa học vừa phát triển toàn diện đáp ứng nhu cầu xã hội; kế hoạch giảng dạy của ngành giáo dục cần gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Cử tri đề nghị tổng rà soát chính sách người có công cần làm chính xác, khách quan không bỏ sót đối tượng và kiên quyết xử lý các trường hợp làm giả hồ sơ để hưởng chính sách của nhà nước; kiểm soát chế độ bảo hiểm chặt chẽ hơn. Quốc hội cần giám sát chặt những nội dung các Bộ, ngành đã trả lời chất vấn tại các kỳ họp; tiếp tục giám sát nhiều hơn việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội đã ban hành…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng tiếp thu, đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng cao, đồng thời giải trình một số nội dung cử tri quan tâm cũng như thông tin thêm với cử tri về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh nhà và các cơ chế, chính sách, phương hướng phát triển chung trong thời gian tới...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast