Sớm hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện - Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Từ năm 2013 đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Giai đoạn 2013-2015, các địa phương, đơn vị trong cả nước đã thu được gần 37 nghìn thông tin về liệt sỹ và hơn 2.700 phiếu cung cấp thông tin nơi chôn cất liệt sỹ mai táng ngoài nghĩa trang; tìm kiếm và quy tập được 7.997 hài cốt tại Lào, Campuchia.

Sớm hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn Hà Tĩnh ảnh 1

Giai đoạn 2013-2015, cả nước tìm kiếm và quy tập được 7.997 hài cốt liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, việc chôn cất liệt sỹ, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ về liệt sỹ, mộ liệt sỹ trong chiến tranh thiếu và thất lạc nhiều; các nhân chứng bắt đầu già yếu, trí nhớ giảm; nhiều nơi còn sót lại bom, mìn, vật cản nổ ảnh hưởng đến công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; địa hình thay đổi do quá trình phát triển KT-XH nên việc tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đánh giá cao những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của các đơn vị, địa phương. Dù qua nhiều năm, nhiều giai đoạn, địa bàn cả trong và ngoài nước, nhưng các đơn vị, địa phương đã nỗ lực thực hiện đề án và hoàn thành phần lớn công việc được giao.

Để tiếp tục thực hiện đề án giai đoạn 2016 – 2020, Ban Chỉ đạo đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó mục tiêu từ năm 2016 – 2018 phải hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh.

Kiện toàn tổ chức lực lượng, mở rộng hoạt động tìm kiếm, quy tập cả trong và ngoài nước, trong đó chú trọng quản lý địa bàn, không để hiện tượng cất bốc trái phép; tổ chức đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ chu đáo và trang nghiêm.

Cũng trong chiều nay, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã công bố quyết định khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-20015.

Sớm hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn Hà Tĩnh ảnh 2

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh, các ngành, địa phương phải nỗ lực hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh vào đầu năm 2017. Tại khu vực thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ đã có 185 hài cốt được quy tập, vì vậy, các cấp, ngành liên quan cần tham mưu với UBND tỉnh để hoàn thiện hồ sơ làm đài tưởng niệm tại khu vực này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast