Tăng cường đấu tranh, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Đó là những nội dung cơ bản được ông Nguyễn Thanh Lâm - Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ tại hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo 2017 diễn ra sáng nay (13/10) tại TP Hà Tĩnh.

tang cuong dau tranh xu ly cac thong tin xau doc tren mang xa hoi

Theo Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm, hiện nay các phần tử cơ hội, thế lực thù địch đang sử dụng nhiều chiêu trò khai thác, lợi dụng Internet, MXH để chống phá Đảng, Nhà nước ta, như: cắt ghép thông tin, hình ảnh từ báo chí chính thống rồi "chế biến" thành các clip phản động, sai sự thật; sử dụng các thuật toán với tính năng gợi ý, giới thiệu đến người dùng các nội dung xấu độc; tạo ra các tài khoản giả, mạo danh các lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước; tạo dựng các blog, website phát tán thông tin sai trái, phản động...

Trao đổi về nội dung sử dụng MXH với các cán bộ tuyên giáo, Cục trưởng Cục PT-TH&TTĐT nhấn mạnh: Cần xác định rõ mục đích chúng ta lên MXH để làm gì? Sử dụng MXH để “thêm bạn bớt thù”, xây dựng uy tín của bản thân hay như thế nào? Tạo màng lọc, bộ lọc thông tin trước các vấn đề của xã hội ra sao?

tang cuong dau tranh xu ly cac thong tin xau doc tren mang xa hoi

"Không nên chỉ đơn thuần chia sẻ các thông tin chính thống trên MXH mà đôi lúc cần bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân về vấn đề để tạo chủ đề thảo luận; hạn chế đưa các thông tin cá nhân, riêng tư lên MXH; tạo các tương tác tích cực...” - Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ.

Cũng theo Cục trưởng, sự cố truyền thông không bỏ sót bất kỳ ai, thậm chí còn xảy ra khủng hoảng “kép”. Khi đó hãy khoan tìm cách xử lý khủng hoảng truyền thống mà phải tìm cách xử lý căn nguyên từ gốc vấn đề. Trước khi công bố rộng rãi thông tin, cần công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình; nhất quán trong phát ngôn...

Cục trưởng Cục PT-TH và TTĐT Nguyễn Thanh Lâm: Giải pháp mà Bộ TT&TT đã và đang triển khai là tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, phát ngôn sai sự thật trên MXH; tăng cường cung cấp thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng; sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi cung cấp, sử dụng thông tin trên Internet, MXH; đấu tranh, phối hợp, thiết lập đầu mối ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin phản động, xấu độc...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast