Tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, đoàn kết, hợp tác

Chiều 14/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2010).

Năm 2010, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Tĩnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức 7 đoàn với 52 lượt cán bộ, công chức ra nước ngoài và 27 đoàn với 460 lượt khách quốc tế vào thăm, làm việc tại Hà Tĩnh. Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 20 tổ chức có hoạt động viện trợ với giá trị cam kết trên 30 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tích cực của đời sống KT – XH các vùng nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu tại buổi tọa đàm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu tại buổi tọa đàm

Ngoài việc duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước Lào, Thái Lan, Nga…, Liên hiệp còn mở rộng mối quan hệ với các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Séc, Ba Lan, Palestins… Thời gian tới, Liên hiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ làm tốt công tác đoàn ra, đoàn vào, tổ chức các hoạt động sôi nổi nhân các ngày lễ lớn của nước bạn. Tiếp tục tăng cường công tác kêu gọi vận động viện trợ từ nhiều nguồn, thực hiện tốt chức năng cầu nối viện trợ v.v…

Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Liên hiêp trong việc làm cầu nối thúc đẩy các mối quan hệ bang giao, hữu hảo. Thông qua đó có nhiều chiến lược phát triển du lịch Hà Tĩnh, giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế về văn hóa và thiên nhiên, con người Hà Tĩnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện bày tỏ sự đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm, đặc biệt là vấn đề phát triển du lịch Hà Tĩnh thông qua mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới. Hà Tĩnh sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế, đồng thời phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nước bạn thực hiện mục đích hợp tác, đầu tư trong khuôn khổ cho phép tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast