Tăng cường mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa hoạt động đối ngoại

Đó là yêu cầu mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đặt ra cho ngành ngoại vụ và mỗi cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại hội nghị tổng kết hoạt động của ngành năm 2010.

Năm 2010, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường các hoạt động hữu nghị, hợp tác với các nước, đại sứ quán, lãnh sứ quán các nước trong khối ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch, Ba Lan, Ấn Độ… Hà Tĩnh đã thu hút được các tập đoàn, công ty nước ngoài vào đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, trong mối quan hệ hợp tác với nước bạn Lào nói chung và 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn nói riêng được duy trì, củng cố và phát triển.

Hà Tĩnh cũng triển khai tốt các hoạt động đối ngoại liên quan đến biên giới lãnh thổ quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; đảm bảo an ninh tuyến biển; công tác tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc giới; công tác quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; quản lý đoàn ra, đoàn vào…

Về kinh tế đối ngoại, năm 2010, có 21 dự án và chương trình ODA triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng giá trị giải ngân gần 700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 60 triệu USD; 20 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động với nhiều chương trình dự án với tổng giá trị cam kết trên 60 tỷ đồng…

Mốc đại 476 tại nằm giữa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) và Cửa khẩu quốc tế Nậm Phào (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, Lào) được khánh thành trong năm 2010
Mốc đại 476 tại nằm giữa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) và Cửa khẩu quốc tế Nậm Phào (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, Lào) được khánh thành trong năm 2010

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cho rằng, cần tăng cường cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại tại cấp huyện, thị xã, thành phố; tăng cường đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý người nước ngoài cư trú tại địa bàn; quản lý chặt đoàn ra, đoàn vào…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao công tác đối ngoại năm 2010, nhất là trong công tác tuyên truyền, quảng bá về những chính sách và lợi thế của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa xứng với tiềm năng của tỉnh. Thời gian tới, các ban, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án phi chính phủ; tiếp tục mở rộng và đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại; duy trì các hoạt động ngoại giao về văn hóa…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast