Tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/4, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính để nghe báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới, nhất là công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Tiếp tục bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Tiếp tục bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan trong khối nội chính đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, các ngành trong khối đã xây dựng các chuyên đề, các đợt ra quân cao điểm trấn áp, truy quét tội phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời xử lý các vụ việc ngay tại địa phương cơ sở.

Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh: Đến nay, trên địa bàn chưa phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng nào liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn và lực lượng công an đang kiểm soát tốt, có phương án đối phó hiệu quả. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời.

Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh: Đến nay, trên địa bàn chưa phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng nào liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn và lực lượng công an đang kiểm soát tốt, có phương án đối phó hiệu quả. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối, những tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, các tai tệ nạn xã hội giảm xuống đáng kể, niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào cấp ủy chính quyền ngày càng tăng.

Trung tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân: Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp của các cơ quan trong khối nội chính huyện, thời gian qua, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tương đối ổn định, kiểm soát tốt. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ, triển khai lực lượng cụ thể, đáp ứng yêu cầu.

Trung tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân: Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp của các cơ quan trong khối nội chính huyện, thời gian qua, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tương đối ổn định, kiểm soát tốt. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ, triển khai lực lượng cụ thể, đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh nhiệm vụ công tác, chuyên môn, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong khối còn phối hợp với chính quyền cơ sở để nắm bắt tình hình của cử tri, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quyền nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nêu lên kết quả hoạt động, diễn biến tình hình và các giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là công tác bầu cử của địa phương, đơn vị mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cùng với phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, thời gian tới, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử. Phải cung cấp thông tin cho cử tri nắm rõ được quyền, nghĩa vụ của mình, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thật dân chủ, đúng pháp luật và đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ phối hợp, kiểm soát tốt tình hình và nhất là không để xảy ra sơ suất, bất ngờ trong suốt thời gian bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cùng với phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, thời gian tới, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử. Phải cung cấp thông tin cho cử tri nắm rõ được quyền, nghĩa vụ của mình, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thật dân chủ, đúng pháp luật và đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ phối hợp, kiểm soát tốt tình hình và nhất là không để xảy ra sơ suất, bất ngờ trong suốt thời gian bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính trong thời gian qua, góp phần cùng tỉnh nhà duy trì ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, các ngành trong khối nội chính phải quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính; thường xuyên tổ chức giao ban phối hợp giữa các lực lượng trong khối, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc.

Các cơ quan tố tụng cần phân loại rõ các vụ việc tồn đọng và có báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Tiếp tục bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast