Tăng cường phối hợp, mở rộng mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và Nakhon Phanom

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao chuyến thăm của đoàn cấp cao và các doanh nghiệp tỉnh Nakhon Phanom tại Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao chuyến thăm của đoàn cấp cao và các doanh nghiệp tỉnh Nakhon Phanom tại Hà Tĩnh

Trong thời gian qua, Hà Tĩnh và Nakhon Phanom đã tổ chức nhiều đoàn công tác do lãnh đạo của 2 tỉnh làm trưởng đoàn sang giao lưu, tọa đàm, gặp gỡ nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư. Qua các cuộc gặp mặt, trao đổi đã có những hoạt động hợp tác được ký kết và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Về thương mại - đầu tư, KHCN: các tổ chức, doanh nghiệp Hà Tĩnh và Nakhon Phanom đã ký kết 52 thỏa thuận hợp tác. Trên lĩnh vực giao thông vận tải, các bên đang tiến hành công tác chuẩn bị mở tuyến vận tải hành khách qua 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho ngài Adasik Thepasna - Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho ngài Adasik Thepasna - Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đánh giá cao chuyến thăm của đoàn cấp cao và các doanh nghiệp tỉnh Nakhon Phanom tại Hà Tĩnh; đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng mối quan hệ; phối hợp giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, hình ảnh, cơ hội đầu tư của 2 tỉnh; tăng cường giao lưu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa hải quan 2 tỉnh nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; từng bước hình thành 2 khu kinh tế vùng ở 2 đầu cầu Hữu Nghị 3. Cả 2 bên cùng tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp 2 tỉnh có thể vào đầu tư một cách thuận lợi...

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Adisak Thepasna cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của Hà Tĩnh trong quá trình đoàn tham quan, làm việc tại tỉnh. Ngài Tỉnh trưởng cũng bày tỏ mong muốn tuyến du lịch giữa Hà Tĩnh - Khăm Muộn - Nakhon Phanom sẽ sớm hoàn thành để nhân dân 2 tỉnh có thể tham quan, tìm hiểu các nét văn hóa của các vùng miền; trao đổi những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Tập đoàn Hoành Sơn mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan để mở rộng các hoạt động, thị trường kinh doanh

Tập đoàn Hoành Sơn mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan để mở rộng các hoạt động, thị trường kinh doanh

Với những mối quan hệ mật thiết từ trước đến nay, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Adisak Thepasna và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chúc mừng tình hữu nghị của 2 tỉnh sẽ ngày càng phát triển bền vững, xứng tầm.

Cũng tại buổi làm việc này, các doanh nghiệp giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nakhon Phanom đã trao đổi những thông tin về hoạt động của mình, đồng thời đồng ý trong thời gian sớm nhất tiến hành bàn bạc, cụ thể hóa các nội dung để cùng đi đến hợp tác bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast