Tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/1, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo Sở TT&TT, Hội Nhà báo Hà Tĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

tang cuong quan ly hoat dong bao chi tren dia ban ha tinh

Trong năm 2017, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, VH-XH của đất nước, quê hương...; tuyên truyền các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII; công tác phòng chống, khắc phục thiên tai; Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh; Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh…

tang cuong quan ly hoat dong bao chi tren dia ban ha tinh

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tiếp tục phát huy công tác giao ban báo chí hàng tháng, thông qua đó lãnh đạo, các sở ngành cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, góp phần ổn định tình hình tại cơ sở, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

tang cuong quan ly hoat dong bao chi tren dia ban ha tinh

Nhà báo Khắc Hiển - Văn phòng đại diện Nhà báo và Công luận: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý báo chí, đặc biệt phát huy vai trò của Hội đồng Xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo tỉnh Hà Tĩnh.

Các cơ quan báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành KT-XH của Chính phủ, của UBND tỉnh; phản ánh đầy đủ các kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của Hà Tĩnh; đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

tang cuong quan ly hoat dong bao chi tren dia ban ha tinh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Vẫn còn người làm báo, cộng tác viên có biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng nghề nghiệp để gây phiền hà, sách nhiễu ở cơ sở; việc sử dụng thông tin thiếu kiểm tra, sàng lọc trước khi đăng tải, dẫn đến một số bài báo thiếu khách quan, chưa toàn diện, thiếu ý thức xây dựng...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng, năm 2017, công tác báo chí trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan báo chí hoạt động cơ bản đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy được vai trò, bản sắc và thế mạnh của mình. Chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hà Tĩnh đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là trong phản ánh về xây dựng Đảng, NTM; khắc phục sự cố môi trường biển; phòng chống thiên tai; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến…

Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế: tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, giật tít "câu view" ở một số bài báo, tờ báo; cơ cấu về số lượng tin, bài tuyên truyền, phản ánh người tốt, việc tốt còn ít; một số phóng viên, cộng tác viên của các báo thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên có thông báo hoạt động trên địa bàn chưa sâu sát, dẫn đến nội dung của nhiều tin bài còn đơn điệu, thiếu chiều sâu và chưa toàn diện...

tang cuong quan ly hoat dong bao chi tren dia ban ha tinh

Năm 2018, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyền truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nhất là Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018); kỷ niệm 240 năm sinh, tưởng niệm 160 năm mất của danh nhân, Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (1778-1858)…

Đặc biệt, cần tăng cường quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn; Sở TT&TT, Hội Nhà báo quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức cho đội ngũ những người làm báo trên địa bàn; tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng báo chí, huy động đông đảo đội ngũ làm báo tỉnh nhà tham gia các cuộc thi báo chí cấp Trung ương, tỉnh và các ngành...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast