Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh

Chiều 6-6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các Sở và một số doanh nghiệp tỉnh Khăm Muộn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình (bên phải) hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình (bên phải) hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu

Đón tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và lãnh đạo các Sở trong tỉnh.

Trước buổi làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn đã đi tham quan khu tái định cư Kỳ Long, Kỳ Phương và một số công trình, nhà máy trọng điểm trong khu kinh tế Vũng Áng như: Cảng biển, Công ty Cổ phần xăng dầu-dầu khí , Nhà máy thép Vạn Lợi, Nhà máy Nhiệt điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự gới thiệu tổng quát khu kinh tế Vũng Áng Đoàn đến thăm Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng và Nhà máy thép Vạn Lợi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự gới thiệu tổng quát khu kinh tế Vũng Áng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự gới thiệu tổng quát khu kinh tế Vũng Áng Đoàn đến thăm Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng và Nhà máy thép Vạn Lợi

Đoàn đến thăm Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự gới thiệu tổng quát khu kinh tế Vũng Áng Đoàn đến thăm Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng và Nhà máy thép Vạn Lợi

và Nhà máy thép Vạn Lợi

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thông báo tóm tắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, QPAN của 2 tỉnh. Mặc dù, thời gian qua có những khó khăn chung như: điều kiện thời tiết bất lợi, kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng bằng sự nỗ lực vượt khó, Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn đã giành được thắng lợi trên các lĩnh vực. Trong chuyến thăm và làm việc này, đồng chí Khăm Bay Đăm Lắt - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu kinh tế Vũng Áng. Trước mắt, đề nghị Hà Tĩnh giúp đỡ, tạo điều kiện cấp phép cho Tập đoàn Phon Xắc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Lâm sản tại Khu kinh tế Vũng Áng và tư vấn nâng cấp đường 12 (phía Lào) để đảm bảo vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng trước những thành quả đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp tỉnh Khăm Muộn đã đến tìm hiểu, đầu tư vào Khu kinh tế và chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa sẽ cùng các Sở, ban, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast