Tập trung cao độ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhằm soát xét công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tập trung cao độ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện kế hoạch 308-KH/BTGTW ngày 20/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, triển khai công tác tuyên truyền một cách sâu rộng.

Cùng với việc tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo các đơn vị báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Hầu hết các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử đều mở chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Và trong 8 tháng qua, đã có hơn 1.500 tin, bài, phóng sự đăng, phát trên Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử, đài truyền thành cơ sở để tuyên truyền về công tác chuẩn bị, duyệt, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, về các hoạt động chào mừng.

Riêng Báo Hà Tĩnh đã có gần 500 tin, bài, ảnh tuyên truyền về đại hội; đặc biệt, chuyên mục “Những đột phá mạnh mẽ của Đảng bộ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015” đã phản ánh dấu ấn trên các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, tạo niềm tin, sự kỳ vọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy Hà Tĩnh tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung cao độ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ảnh 2

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đinh Văn Thiềm: Đài đã xây dựng 5 tập phim tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và hiện đã hoàn thành 2 tập

Đài PT-TH tỉnh đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và thường xuyên có tin, bài, phóng sự về nội dung này.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh qua các hình thức như: cổ động, trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao, công trình chào mừng. Đồng thời thông qua nắm bắt dư luận, phối hợp giải quyết các vấn đề nhạy cảm, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trước thềm Đại hội…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến xung quanh việc tổ chức tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sắp tới, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tập trung cao độ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ảnh 3

Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh: Ngành sẽ có dự thảo quy chế tác nghiệp tại đại hội và phối hợp với Ban Tuyên giáo chuẩn bị Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đánh giá cao công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua và đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao độ tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giao giao Sở VHTT&DL tập trung tuyên truyền bề nổi, chú ý các cụm cổ động lớn, các điểm nhấn tại đầu cầu Bến Thủy, Đèo Ngang, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, cửa khẩu Cầu Treo, quảng trường trung tâm, nhất là nơi diễn ra đại hội; thiết kế ma-két đại hội, khẩu hiệu và trang trí hội trường đại hôi; chuẩn bị chu đáo tại các điểm đến dâng hương dâng hoa, báo công trước khi vào đại hội.

Sở TT&TT có trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ đại hội; thành lập trung tâm báo chí và có quy chế tác nghiệp báo chí; lập danh sách, làm thẻ ra vào cho phóng viên phục vụ đại hội; chỉ đạo phát thanh truyền hình cơ sở tuyên truyền về đại hội.

Đài PT-TH tỉnh sớm hoàn thành các tập phim tài liệu và chọn thời điểm để phát sóng; tiếp tục chuẩn bị các phóng sự, tổ chức các tọa đàm, trao đổi, các cuộc phỏng vấn tuyên truyền về đại hội; chuẩn bị các phương tiện đảm bảo yêu cầu để chủ động trong việc truyền hình trực tiếp đại hội.

Báo Hà Tĩnh chuẩn bị tốt số báo đặc biệt chào mừng đại hội; tiếp tục đưa tin về điển hình, gương người tốt việc tốt, các phọng trào thi đua chào mừng đại hội.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo các chương trình văn nghệ chào mừng đại hội…

Ngoài ra, các ngành, đơn vị, địa phương cũng cần chuẩn bị tốt, tuyên truyền cho kỷ niệm 220 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du và 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast