Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo Ban và Sở TT&TT Hà Tĩnh chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự và phát biểu.

Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Tỉnh đánh giá cao hoạt động báo chí trong tháng qua và đề nghị các đơn vị tiếp tục phản ánh chân thực, thiết thực, đúng mực các vấn đề trên địa bàn

Trong tháng 8, hoạt động báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra khá sôi nổi. Các đơn vị báo chí đã tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và các ngày lễ lớn trong tháng; tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI…; hoạt động, làm việc của lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương trên địa bàn...

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng phản ánh chân thực, kịp thời tiến độ các công trình, dự án; các vấn đề thời sự diễn ra trong tỉnh được dư luận quan tâm.

Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 2
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tiến Lam đánh giá hoạt động báo chí trong tháng 8

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở TT&TT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 8 và những tháng tiếp theo. Đặc biệt, Sở TT&TT đã gửi nhiều văn bản đề nghị các đơn vị báo chí kiểm tra, xử lý, đăng thông tin cải chính theo luật báo chí đối với một số bài báo chưa đúng sự thật.

Tuy vậy, hoạt động báo chí tháng 8 vẫn còn một số hạn chế như: Một số báo trung ương đóng trên địa bàn ít có bài viết tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, gương người tốt việc tốt; một số báo chưa thực hiện việc đăng ý kiến phản hồi của các địa phương, đơn vị; cách giật tít của một số báo thiếu chính xác, gây hiểu lầm cho độc giả; phản ánh thiếu cân đối giữa vấn đề tích cực và tiêu cực; việc phản hồi và xử lý thông tin báo nêu chưa được quan tâm đúng mức.

Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 3

Hội nghị cũng định hướng tuyên truyền trong thời gian tới với các vấn đề trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVIII, các ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; kết quả đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc; tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn; tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng NTM, tái cơ cấu nông nghiệp, khai giảng năm học mới; tăng cường các bài viết về tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và thái độ của các bên liên quan; tích cực đưa tin, cổ vũ, biểu dương các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 4

Nhà báo Bùi Minh Huệ - Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh: Thời gian qua, Báo Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI; chủ động vào cuộc tìm hiểu, đăng tải thông tin trung thực, khách quan về những vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình trên địa bàn...

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thông tin về việc tuyên truyền của đơn vị mình trong tháng qua. Một số ý kiến cho rằng, một số báo trung ương không nên giật tít gây hiểu nhầm cho độc giả; nên có thông tin về kết quả các buổi làm việc giữa tỉnh và các đơn vị báo chí sau khi tỉnh có công văn phản hồi những vấn đề báo nêu; các địa phương cần có sự giải thích, trả lời thoả đáng khi các đơn vị báo chí tìm hiểu, tránh để xẩy ra "loạn" thông tin như phản ánh về dự án cầu Khe Tây…

Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 5
Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung Báo Nhà báo và công luận: Nên có thông tin về kết quả các buổi làm việc giữa tỉnh và các đơn vị báo chí sau khi tỉnh có công văn phản hồi những vấn đề báo nêu.

Cũng tại hội nghị này, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã thông tin về công tác nhân sự trong Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, tỉnh đã thực hiện đúng các quy định về nhân sự, trong đó có một vài trường hợp áp dụng theo quy định của trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao hoạt động báo chí tháng qua và đề nghị các đơn vị phản ánh chân thực, thiết thực, đúng mực các vấn đề trên địa bàn; về phía tỉnh, sẽ rút kinh nghiệm trong việc trao đổi thông tin các sự kiện đến các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng thông tin thêm về kết quả đạt được của tỉnh trong 8 tháng qua, các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Tháng 8 là tháng có nhiều sự kiện lớn. Tỉnh đánh giá cao các đơn vị báo chí trên địa bàn đã bám nắm tình hình và phản ánh kịp thời, đầy đủ, nhất là Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; các địa phương, đơn vị đã báo cáo, trao đổi thông tin về các vấn đề báo nêu...

Tập trung tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 6
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đề nghị các báo tiếp tục tập trung tuyên truyền về thành tựu của tỉnh trong 5 năm qua và hướng tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII

Thời gian tới, ngoài những nội dung như định hướng, đề nghị các báo tiếp tục tập trung tuyên truyền về thành tựu của tỉnh trong 5 năm qua và những thuận lợi, thách thức trong thời gian tới; riêng Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh cần tuyên truyền đậm nét hơn về Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh; tuyên truyền về Nguyễn Du và các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast