Thống nhất kế hoạch kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/3, tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bình Định đã có buổi làm việc để thống nhất kế hoạch, nội dung kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định (1960-2015). Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện chủ trì buổi làm việc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng dự.

Thống nhất kế hoạch kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thiện trao đổi kế hoạch, nội dung chuẩn bị kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển KT-XH của mỗi địa phương trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó, hỗ trợ cùng nhau phát triển giữa 2 địa phương trong suốt hàng chục năm qua. Lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ mong muốn tình đoàn kết, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng được vun đắp và phát triển.

Thống nhất kế hoạch kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định ảnh 2

Lãnh đạo 2 tỉnh làm việc

Lãnh đạo Hà Tĩnh và Bình Định cũng đã bàn bạc, thống nhất về thời gian, quy mô, nội dung giao lưu, gặp mặt kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh – Bình Định dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh vào trung tuần tháng 5/2015.

Hai bên thống nhất, lễ kỷ niệm phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn; khơi dậy truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa nhân dân 2 tỉnh, đồng thời tiếp tục xây đắp mối quan hệ, cùng tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển bền vững trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh và Bình Định là hai tỉnh nằm trong khu vực duyên hải miền Trung, có bề dày truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa. Mối quan hệ giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh được thiết lập từ lâu.

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh đã dành cho nhau sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa bằng sức người, sức của với tinh thần tất cả cho tiền tuyến và đã góp phần cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ, nhân dân hai tỉnh tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, quan tâm, động viên giúp đỡ, ủng hộ nhau về mọi mặt…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast