Tiếp tục đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu

Chiều 9/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp để thảo luận nội dung, chương trình hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động và bàn một số nội dung hoạt động của BCĐ trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các địa phương, đơn vị phải tổng kết nghiêm túc, rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo tiền đề để tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các địa phương, đơn vị phải tổng kết nghiêm túc, rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo tiền đề để tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu

Hội nghị đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh - Phó Trưởng BCĐ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 4 thực hiện cuộc vận động. Thời gian qua các đơn vị ở cơ sở đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động và phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2010.

Ở phạm vi tỉnh, BCĐ đã hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết, danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng, dự kiến thời gian tổng kết vào đầu tháng 1-2011. Về nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động năm 2011 sẽ gắn với tập trung triển khai NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Các đại biểu tham gia dự họp đã góp ý vào dự thảo báo cáo của BCĐ cuộc vận động, danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và nhiều nội dung khác để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Trong 4 năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Hà Tĩnh đã được triển khai tích cực; tạo bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Ban chỉ đạo cuộc vận động yêu cầu các địa phương, đơn vị từ cơ sở đến tỉnh phải tổng kết nghiêm túc, rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo cơ sở, tiền đề để tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu trong những năm tiếp theo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast