Tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên mọi lĩnh vực

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/7), BCĐ phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị.

Trong những tháng đầu năm, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và từng bước đi vào chiều sâu. Ngay từ đầu năm, các địa phương, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức đăng ký hơn 1.000 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực.

Phong trào đã phát huy hiệu quả trong công tác TĐC, GPMB phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Trong xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất, góp tiền xây dựng đường làng, ngõ xóm. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", hàng ngàn m2 đất đã được hiến tặng, hàng chục tỉ đồng được nhân dân đóng góp xây dựng bộ mặt nông thôn, đô thị ngày một khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên…

Phong trào dân vận khéo cũng được gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Công tác vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới, bờ biển, hải đảo... được đẩy mạnh, qua đó xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong các đơn vị, xã phường, thôn xóm...

Trong những tháng cuối năm, BCĐ phong trào dân vận khéo tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình trên tất các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng NTM, TĐC, GPMB; tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong xã hội, của tập thể nơi triển khai mô xây dựng mô hình, điển hình; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, rà soát thực chất việc triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình dân vận khéo ở các địa phương, đơn vị...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào dân vận khéo thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, BCĐ phong trào dân vận khéo cần tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên; trong đó có NQ 25 của Trung ương và Chỉ thị 32 của tỉnh; tăng cường đối thoại, kịp thời xử lý những bức xúc, vướng mắc của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nhân rộng các mô hình dân vận khéo; rà soát lại công tác thi đua khen thưởng và bổ sung lại những tiêu chí còn thiếu trong thực hiện phong trào thi đua…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast